Những nhiệm vụ trọng tâm

Bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diến biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới đã tác động tới cơ chế cũng như hoạt động xuất nhập khẩu; trong đó, xuất khẩu các sản phẩm thuốc lá cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, năm 2021, tình hình khu vực, thế giới dự báo tiếp tục có những biến động khó lường; tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư quốc tế tiếp tục xu hướng giảm… Cùng với đó, quan điểm của Chính phủ là không giảm các mục tiêu kinh tế đã đề ra, quyết tâm thúc đẩy lao động sản xuất trong nước làm cơ sở tăng trưởng kinh tế.

Để hoàn thành các chỉ tiêu mà Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã giao, ông Nguyễn Hoàng Anh đề nghị Vinataba tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, Vinataba cần chủ động xây dựng những giải pháp xử lý phòng ngừa rủi ro, hạn chế đến mức thấp nhất những tổn thất, khi thị trường có nhiều diễn biến bất lợi và khó lường.

Cùng với đó, Vinataba cần tái cấu trúc doanh nghiệp, thực hiện đồng bộ các giải pháp định hướng chiến lược về phát triển bền vững vùng trồng cây thuốc lá nguyên liệu đến năm 2025 và tầm nhìn năm 2030.

Hơn nữa, Vinataba cần đẩy nhanh và đảm bảo tiến độ thực hiện các chương trình, dự án như: chương trình tổng thể đầu tư di dời Công ty Thuốc lá Sài Gòn, Công ty Thuốc lá Thăng Long, dự án xây dựng trụ sở tổng công ty tại địa chỉ 30 Nguyễn Du theo đúng quy định.

Vinataba cũng cần xây dựng và hoàn thiện các quy định, thể chế để nâng cao quản trị doanh nghiệp, áp dụng hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến. Đồng thời, tổng công ty cần rà soát, đánh giá, phân loại, kiện toàn nguồn nhân lực hiện có, thực hiện các giải pháp về lương, thu nhập và lợi ích khác khuyến khích người lao động, đặc biệt đối với lao động kỹ thuật trình độ cao.

Chú trọng xây dựng Đảng bộ

Về việc xây dựng Đảng của Vinataba trong năm qua, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương khẳng định: tập thể Vinataba đã phát huy những thế mạnh, đồng thời khắc phục khó khăn, thách thức chung của nền kinh tế; đoàn kết thống nhất, nỗ lực triển khai thực hiện các mặt trong xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị sản xuất kinh doanh đã đạt được những kết quả quan trọng.

{keywords}
 Ông Nguyễn Hoàng Anh - Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Trong năm 2021, Đảng bộ Vinataba cần phát huy năng lực lãnh đạo; tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

{keywords}
Ông Hồ Lê Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Ông Hồ Lê Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Vinataba cho biết, dựa vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và những dự báo về môi trường sản xuất kinh doanh năm 2021, thời gian tới, Vinataba sẽ tiếp tục: giữ vững vai trò nòng cốt trong ngành thuốc lá; cũng như tái cơ cấu nội bộ; đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại, tinh gọn, hiệu quả; phát huy vai trò lãnh đạo, dẫn dắt, điều phối của tổng công ty. 

{keywords}
Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh đã trao tặng cờ thi đua cho Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020.

Đại diện Vinataba cho biết, Vinataba sẽ nâng cao chất lượng quản trị tài chính, tiết giảm chi phí, hiệu quả quản lý, sử dụng vốn, tài sản; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến và công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị điều hành. Đặc biệt, tổng công ty sẽ đào tạo, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động trong toàn tổng công ty; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế, tăng cường pháp chế và quản trị rủi ro.

{keywords}
 

Theo ông Hồ Lê Nghĩa, trong năm 2021, một trong những mục tiêu được tổng công ty chú trọng là thực hiện tốt an sinh xã hội, cũng như việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, ổn định.

Thúy Ngà