Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Định triển khai lực lượng, đột kích quán karaoke Ngọc Bích, giải cứu 11 cô gái đang bị ép bán dâm tại đây.

12h trưa 10/7, hơn 20 trinh sát của Công an tỉnh Bình Định phối hợp với công an huyện Tuy Phước tiến hành kiểm tra quán karaoke Ngọc Bích (ở thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, Bình Định) do Phan Thị Ngọc Bích (55 tuổi) làm chủ.

{keywords}
Quán karaoke Ngọc Bích (Ảnh: PL&Xh)

Trước đó, Công an Bình Định nhận được điện thoại cầu cứu của L.T.M.T (20 tuổi, quê Cần Thơ), cho biết đang bị ép bán dâm tại quán karaoke Ngọc Bích.

Nhận tin, Công an tỉnh Bình Định đã cử lực lượng kiểm tra, tuy nhiên quán karaoke này luôn trong tình trạng cửa đóng then cài 3 lớp.

Đến khoảng 12h ngày 10/7, Công an tỉnh Bình Định cử 20 trinh sát phối hợp với Công an huyện Tuy Phước đột kích vào bên trong.

Tại thời điểm ập vào, lực lượng chức năng phát hiện 11 cô gái đang phục vụ karaoke ôm cho khách, trong đó có L.T.M.T.

Bước đầu T. khai, cách đây 2 tháng, cô được bạn bè rủ ra Bình Định để làm bưng bê, phục vụ.

Tuy nhiên khi xin vào được quán Ngọc Bích, T. bị ép làm tiếp viên kích dục cho khách và bị ngược đãi.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

M.Đức (tổng hợp)