- Đại sứ quán VN tại TQ, Tổng Lãnh sự quán VN tại Quảng Châu vẫn đang tiếp tục làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng TQ xử lý thỏa đáng vụ việc, sớm đưa các ngư dân và tàu về nước.

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, hôm qua, Tổng Lãnh sự quán VN tại Quảng Châu cho biết tàu cá Quảng Bình mang số hiệu QB 93256 TS cùng 7 ngư dân và tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 94912 TS cùng 6 ngư dân đang bị phía TQ giữ tại cảng cá Tam Á, Thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam.

{keywords}

Một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi ra khơi bám biển Hoàng Sa. Ảnh: NLĐ

"Toàn bộ 13 ngư dân sức khỏe ổn định, bình thường và được cung cấp đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết" - Bộ Ngoại giao cho hay.

Thông tin cho biết, Đại sứ quán VN tại TQ, Tổng Lãnh sự quán VN tại Quảng Châu vẫn đang tiếp tục làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng TQ xử lý thỏa đáng vụ việc, sớm đưa các ngư dân và tàu về nước. 

Trước đó, ngày 10/7, đại diện Tổng lãnh sự quán tại Quảng Châu đã tiến hành thăm lãnh sự cũng như có biện pháp bảo hộ công dân cần thiết đối với các ngư dân Quảng Ngãi. Cùng lúc, Tổng lãnh sự quán VN tại Quảng Châu nói riêng cũng như các cơ quan chức năng VN nói chung đã làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng phía TQ để xác minh rõ ràng vụ việc.

Ngày 28/6, tàu cá QNg 94912 TS (công suất 100 CV) và tàu cá QNg 94913 TS cùng của ngư dân Võ Đạt (46 tuổi, ngụ thôn Thạnh Đức 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ) làm chủ, xuất phát từ bến cá Thọ Quang (TP Đà Nẵng) ra biển đánh cá.

8h ngày 3/7, trong lúc hai tàu đang khai thác hải sản, bất ngờ xuất hiện nhiều tàu của TQ ập đến, vây bắt tàu cá QNg 94912 TS cùng 6 ngư dân đưa về TQ.

L.Thư