- Tuần tra trong đêm lực lượng 141 TP.HCM đã phát hiện xe ô tô 7 chỗ chở 2 bao hung khí.

Thông tin từ Đội cảnh sát hình sự - CA Q.Bình Tân, TP.HCM xác nhận, đang mở rộng điều tra về vụ phát hiện xe ô tô 7 chỗ chở 2 bao hung khí vừa phát hiện tại địa bàn này vào đêm 24/12.

Trước đó, lúc 23h45 đêm 24/12, Tổ công tác đặc biệt của Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn CSCĐ, Công an TP.HCM làm nhiệm vụ tại địa bàn Q.Bình Tân thì phát hiện xe ô tô 7 chỗ BKS số 52F- 7593 đang lưu thông tại giao lộ đường Hồ Học Lãm – đại lộ Võ Văn Kiệt, P.An Lạc, Q.Bình Tân có dấu hiệu khả nghi.

Tổ công tác đã tiến hành chặn chiếc ô tô lại để kiểm tra hành chính.

 Số hung khí thu giữ trên ô tô

Khi thấy cảnh sát chặn đầu, khóa đuôi, chiếc xe dừng lại. Bất ngờ, từ trong xe có 3 đối tượng trong đó có tài xế đã tung cửa bỏ chạy.

Qua kiểm tra, CSCĐ đã thu giữ 2 bao tải chứa các loại hung khí như: 6 ống tuýp inox (dài 1,5cm/ống tuýp), 5 cây chĩa nhọn 2 đầu (dài 1m/cây). Lực lượng CSCĐ đã đưa chiếc ô tô về trụ sở chờ điều tra làm rõ.

Đến sáng 25/12, đối tượng Trương Quang Thành (SN 1972, ngụ xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã đến trụ sở công an trình diện và làm việc.

Thành tường trình có nhận chở 2 người khách cùng 2 bao tải từ cầu Chà Và đến đường Hồ Học Lãm với giá 800 ngàn đồng.

Khi xe đến địa điểm trên thì bị CSCĐ chốt chặn. Do thấy 2 vị khách tông cửa bỏ chạy nên Thành cũng hốt hoảng chạy theo sau.

Hiện vụ việc đang được công an Q.Bình Tân, TP.HCM làm rõ.

Đàm Đệ