Trưởng Công an huyện Gia Viễn, Đại tá Phạm Văn Hội thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 mẹ con cùng tử vong.

Cụ thể, tối 8/5 tại địa phương bị mất điện, gia đình chị Bùi Thu T., SN 1993, trú phố Mới, thị trấn Me đã dùng máy nổ để phát điện. Chị T. cùng con trai là Nguyễn Thành P. (SN 2019) đóng cửa kín ngủ trong nhà.

Sáng hôm sau, người giúp việc tới nhưng gọi cửa không được. Khi người này mở cửa ra thì phát hiện chị T. và con trai nằm bất động trên giường.

Cả hai mẹ con lập tức được người thân đưa tới BV Đa khoa huyện Gia Viễn để cấp cứu.

{keywords}
Người mẹ được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu

Các bác sỹ xác định cháu bé đã tử vong trước khi nhập viện. Chị T. bị hôn mê sâu, gia đình chuyển lên BV Đa khoa tỉnh Ninh Bình để cứu chữa. Đến rạng sáng nay, nạn nhân trở nặng và không qua khỏi.

Theo công an huyện Gia Viễn, qua khám nghiệm hiện trường nhận thấy 2 mẹ con chị T. tử vong nghi do ngạt khí.

Thời điểm xảy ra vụ việc, chồng chị T. đi vắng, người giúp việc không ngủ lại. Cơ thể 2 nạn nhân không có dấu hiệu tác động ngoại lực, đồ đạc trong nhà không bị xáo trộn.

Cơ quan công an huyện đang điều tra vụ việc.

Hoài Anh

Xuống hầm lấy nước đá, 4 người chết, 1 nguy kịch do ngạt khí

Xuống hầm lấy nước đá, 4 người chết, 1 nguy kịch do ngạt khí

Trong lúc chui xuống hầm lấy nước đá, 5 người bị ngạt khí độc. Vụ việc làm 4 người tử vong, 1 người nguy kịch.