- Khoảng 8h20, ngày 9/7, tại phễu sỉ Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1 xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm chết 2 công nhân.

Nạn nhân là Ngô Thị Lan (SN 1976) và Cao Thị Thảo (SN 1983, cùng trú tại thôn 6, xã Tam Hưng, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng).

 Cả 2 đều là công nhân lao động phổ thông của Công ty CP Hoàng Vỹ - đơn vị cung ứng lao động cho Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng.

Trong lúc làm vệ sinh lò sỉ thì hai công nhân này bị lò sỉ đổ vào nguời với khối luợng lớn dẫn đến bỏng và chết ngạt.

Sau sự việc xảy ra, nhà thầu và công ty cổ phần Hoàng Vỹ cùng UBND xã Tam Hưng đã đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Huyện Thuỷ Nguyên.

Tuy nhiên, do bị bỏng quá nặng lại bị ngạt khí nên hai nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Hiện tại Công ty CP Hoàng Vỹ đã trợ giúp mỗi gia đình nạn nhân 20 triệu đồng mai táng.

Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng cũng hỗ trợ mỗi gia đình 2 triệu đồng.

Q.Minh