- Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được QH thông qua sáng nay (8/11) xác định mục tiêu năm tới là tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn 2012.

Theo đó, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 5,5%, tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) 8%, bội chi ngân sách nhà nước không quá 4,8% GDP.

Kế hoạch cũng xác định kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%, tỷ lệ nhập siêu 8%.


Về các mục tiêu xã hội, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%, tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động, thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%.

Nghị quyết được thông qua với tỉ lệ tán thành là 91,77%.

Tiết kiệm, chống tham nhũng

Nghị quyết đưa ra 8 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Về kinh tế, phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, kiềm chế lạm phát, tăng tính ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường vàng, hạ lãi suất tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu hàng xa xỉ hoặc máy móc, thiết bị công nghệ lạc hậu, chống hàng lậu, hàng giả...

Về xã hội, tiếp tục đổi mới giáo dục, tạo thêm việc làm, thực hiện lộ trình cải cách tiền lương, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đầu tư đúng mức cho y tế, mở rộng chính sách an sinh xã hội, quan tâm người nghèo, đối tượng chính sách, khó khăn, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm, giảm tai nạn, ùn tắc giao thông...

Nghị quyết đặc biệt nhấn mạnh giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giảm hội họp, hạn chế tổ chức lễ hội, kỷ niệm, cắt giảm các đoàn đi công tác nước ngoài bằng ngân sách, kể cả đối với các doanh nghiệp nhà nước.

Cùng với đó là chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh với tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người liên quan đến đất đai. "Trong năm 2013 giải quyết cơ bản các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài gây bức xúc trong nhân dân và báo cáo QH tại kỳ họp thứ 6 [cuối năm sau]", Nghị quyết nêu rõ.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh nhiệm vụ tăng cường thế trận quốc phòng, an ninh trên các địa bàn trọng điểm, biên giới, hải đảo, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.

Chung Hoàng - Ảnh: Minh Thăng