Chiều nay, ông Nguyễn Văn Hai, GĐ Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh đã đón 228 công dân Việt Nam trở về từ các nước châu Âu gồm: Ba Lan, Hungary và Rumani.

Theo đó, khoảng 20h30 tối 11/7, 228 công dân này đi trên chuyến bay từ Singapore về đến sân bay Đà Nẵng. Qua kiểm tra y tế, các công dân được đưa đến khu cách ly tập trung tại Sư đoàn BB315 (huyện Núi Thành, Quảng Nam).

{keywords}
Sư đoàn BB315 nơi cách ly 228 công dân trở về từ châu Âu

Trong số 228 công dân này có 74 nam, 154 phụ nữ (trong đó có 11 người mang bầu, 17 người có bệnh lý nền như: ung thư, ghép thận, hen suyễn...).

“Qua kiểm tra các công dân không ai có biểu hiện sốt. Sắp tới, Quảng Nam tiếp tục tiếp nhận và cách ly tập trung khoảng 1.000 người về từ các nước”, ông Hai thông tin thêm.

{keywords}
Tất cả các công dân được kiểm tra sức khỏe

Trước đó, ngày 29/5, Quảng Nam đã cách ly tập trung cho 345 công dân về từ Đài Loan, trong đó có 229 phụ nữ mang thai. Trong 14 ngày thực hiện cách ly, ngành chức năng đã hai lần lấy mẫu xét nghiệm những người này và đều cho kết quả âm tính với Covid-19.

Ngày 24/6, Quảng Nam tiếp tục cách ly 343 công dân về từ Nhật Bản.

Lê Bằng

Thủ tướng đồng ý đưa khoảng 14.000 người Việt ở nước ngoài về nước

Thủ tướng đồng ý đưa khoảng 14.000 người Việt ở nước ngoài về nước

Thủ tướng đồng ý đưa khoảng 14.000 công dân Việt Nam ở nước ngoài là các trường hợp đặc biệt về nước. Đồng thời,  cho phép và tạo điều kiện các nhà ngoại giao, nhà đầu tư, doanh nhân, chuyên gia... nhập cảnh và cách ly phù hợp