Trong số 7 nạn nhân tử vong sau tai nạn thảm khốc trên đèo Prenn sáng 19/6, có 3 cô giáo cùng dạy một trường ở Bình Thuận.

Vụ tai nạn khiến 3 cô giáo tử vong tại chỗ, 1 cô giáo chung trường đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Trưa 19/6,  ông Phan Đoàn Thái, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Thuận xác nhận với P.V VietNamNet thông tin trên.

{keywords}
Trong số 7 nạn nhân thiệt mạng có 3 người là giáo viên chung 1 trường học ở Bình Thuận  

Theo ông Thái, 3 cô giáo tử vong trên xe 86B - 007.25 là cô Lê Uyên Quỳnh (GV Ngữ Văn) cô Nguyễn Thị Ngọc Dung (GV Toán), cô Lê Thị Thanh Liên (GV Giáo dục công dân). 

Ngoài ra còn 1 giáo viên khác đi cùng bị thương, đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng.

Theo ông Thái, hiện ông và Ban giám hiệu trường THPT Phan Bội Châu (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đang trên đường đến hiện trường vụ tai nạn.

{keywords}
Hình ảnh 3 cô giáo bị nạn trên trang facebook của trường THPT Phan Bội Châu (TP Phan Thiết)
{keywords}
Cô giáo dạy văn Lê Uyên Quỳnh viết những dòng tâm sự trên facebook, dự báo điều bất ổn ở phía trước. Một ngày sau, cô là 1 trong số 7 nạn nhân tử nạn.   

Về phía tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Ngọc Hai, chủ tịch tỉnh cho biết đã chỉ đạo Ban An toàn giao thông tỉnh đến hiện trường để phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cùng giải quyết hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên.

Theo xác minh ban đầu, xe khách 86B - 007.25 là loại xe 29 chỗ ngồi thuộc sở hữu của của Công ty TNHH vận tải Thanh Lịch (đường Phạm Ngọc Thạch, TP.Phan Thiết).

Lê Huân