- Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang xem xét và có khả năng khởi tố vụ án để điều tra 3 cá nhân liên quan.

Chiều ngày 23/5, cơ quan điều tra CA tỉnh Bình Dương cho biết đã xác định vào thời điểm xảy ra sự cố cây dầu ngã vào đường dây truyền tải điện 500kW Di Linh – Tân Định tại khu vực ngang qua Thành phố mới Bình Dương vào chiều ngày 22/5 có 3 người đang làm việc tại đây. 

{keywords}
Hiện trường chiếc xe cẩu gây sự cố mất điện toàn miền Nam ngày 22/5 

Danh tính 3 người này được xác nhận là Ngô Tấn Thảo (27 tuổi ngụ Trà Vinh) tài xế xe tải; Nguyễn Trung Thành (26 tuổi, ngụ TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) là phụ xe và người trông giữ vườn dầu là Huỳnh Văn Hiền, quê Đồng Tháp.

Qua điều tra ban đầu, cả ba người có liên quan đến hành vi gây hậu quả nghiêm trọng. 

Hiện cơ quan điều tra đang xem xét và nhiều khả năng khởi tố vụ án để điều tra các cá nhân có liên quan.

Đây là những lao động nghèo làm thuê cho Công ty cây xanh Becamex Bình Dương.

Trước những thiệt hại quá lớn, hậu quả từ sự cố mất điện trên 22 tỉnh thành miền Nam trong nhiều giờ liền, những lao động này chắc chắn không có khả năng bồi thường nếu bị buộc tội. 

Mặt khác, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã khẳng định đây là sự cố  bất khả kháng và ngoài ý muốn.

Trần Chánh Nghĩa