Vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 11/4 tại ngã 4 giao giữa đường Võ Thị Sáu và Hà Huy Giáp (P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe bồn và xe máy khiến 2 trẻ em nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên xe bồn mang biển số 57L 9132 do tài xế Bùi Hùng Cường điều khiển lưu thông theo hướng từ ngã tư Lạc Cường chạy trên đường Võ Thị Sáu (đường 5) về trung tâm TP.Biên Hòa. 

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn

Khi lưu thông đến địa điểm trên thì bất ngờ va chạm với xe máy biển số 60B1 76132 do chị Tăng Phượng (49 tuổi) điều khiển chở theo cháu Nguyễn Hồng Giang (con chị Phượng) và Hoàng An Phượng (10 tuổi) lưu thông cùng chiều. Sau va chạm, xe máy bị bẹp đầu dưới bánh xe bồn, đuôi xe chổng thẳng lên trời. 

May mắn chị Phượng cùng 2 cháu nhỏ bị văng sang bên phải nên thoát nạn, hai em bé được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu còn chị Phượng bị xây xát nhẹ ở chân.

Theo lời nạn nhân, khi xe máy của chị lưu thông cùng chiều với xe bồn, đúng lúc đó có một phương tiện khác đột ngột rẽ phải, đụng vào xe của chị làm mất lái và bị bánh xe bồn cán phải... 

Hiện công an đang xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hùng Anh