Lễ tổng kết và trao thưởng cho các tác phẩm được giải do Sở TT &TT Đà Nẵng tổ chức chiều 30/12.

Ban tổ chức (BTC) cho biết, 400 tác phẩm dự thi thuộc 4 nhóm đề tài: Thành phố 4 an; Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường”; Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư và Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2019.

{keywords}
Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh trao thưởng cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải

400 tác phẩm dự thi chủ yếu đến từ các tác giả, nhóm tác giả thuộc cơ quan báo chí đóng trên địa bàn TP với nhiều thể loại: bình luận, phóng sự, phỏng vấn, ký chân dung, phóng sự ảnh… ở các loại hình báo in, phát thanh, truyền hình, điện tử. 293 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo.

Phó GĐ Sở TT&TT, trưởng Ban giám khảo Nguyễn Thị Phượng cho biết, qua việc chấm chọn, BTC nhận định "Giải Báo chí tuyên truyền năm 2019 đã góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách quan trọng của TP Đà Nẵng. Qua đó vận động, khuyến khích nhân dân và các cấp chính quyền thành phố đồng thuận và chung tay thực hiện các chính sách, chủ trương đúng đắn....

Tại buổi lễ, BTC trao 4 giải nhất, 5 giải nhì, 9 giải ba và 13 giải khuyến khích cho các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải. 

Đảng viên nào chần chừ thực hiện quy hoạch báo chí là vi phạm kỷ luật Đảng

Đảng viên nào chần chừ thực hiện quy hoạch báo chí là vi phạm kỷ luật Đảng

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ lưu ý, báo nào không theo quy hoạch thì kiên quyết đình bản. Nếu vẫn không thực hiện thì tước giấy phép; còn cán bộ, đảng viên nào chần chừ, níu kéo, làm chậm tiến độ quy hoạch báo chí là vi phạm kỷ luật của Đảng.  

N.Hiền