- UBND tỉnh Khánh Hoà vừa có văn bản chấp thuận cho 2 tập đoàn xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh theo hình thức BT (Xây dựng- chuyển giao).

Trung tâm hành chính mới có tổng diện tích gần 127ha nằm trong khu đô thị hành chính tỉnh Khánh Hòa, phía Tây thành phố Nha Trang.

{keywords}

Trung tâm hành chính tỉnh Khánh Hòa gồm nhiều hạng mục như nhà hành chính Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, quảng trường, công viên, bãi đậu xe…

Nhà đầu tư sẽ được tỉnh Khánh Hòa giao lại một số khu đất như trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Tài chính… ở trung tâm thành phố Nha Trang.

Theo quy hoạch, khu đô thị hành chính tỉnh Khánh Hòa có tổng diện tích gần 127ha, trong đó, trung tâm hành chính rộng gần 37 héc ta. Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn quốc gia đang hoàn thiện quy hoạch khu đô thị hành chính của tỉnh này.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, sẽ tách phần Trung tâm hành chính tỉnh giao cho nhà đầu tư thực hiện: “Lấy quỹ đất của phía Đông thành phố Nha Trang để hoàn vốn cho nhà đầu tư, còn nhà đầu tư sẽ xây dựng từ hạ tầng đến các cơ quan của tỉnh. Nếu đất này, ngay cả trụ sở UBND để mà phát triển du lịch thì nó đem lại lợi ích. Di dời hành chính, đất đai ở phía Tây sẽ được phát triển, đất chung quanh đó của dân sẽ có giá trị”.

Hai đơn vị thực hiện dự án là liên doanh tập đoàn Phúc Sơn và tập đoàn FLC. Được biết, tổng mức đầu tư của dự án này là 4.300 tỷ.

Hoàng Sang