Sáng nay, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã có kết luận nguyên nhân vụ nổ xảy ra tại 1 gia đình ở huyện Ea Súp khiến 4 người bị thương.

Trưa 22/2, người dân thôn 3, xã Ya T’mốt (Ea Súp) nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà Tô Mạnh Tường (23 tuổi).

{keywords}
Hiện trường vụ nổ mìn tự chế khiến 4 người bị thương

Hàng xóm chạy sang, phát hiện trong nhà khói mù mịt, nhiều nạn nhân nằm trên nền nhà la hét, có người bị mất tay, mặt biến dạng.

Công an xác định, 4 người trọng thương là Tô Mạnh Tường, Bùi Thị Phúc (vợ Tường), Tô Thị Hằng (chị gái Tường) và Vi Việt Quang (bà con của Tường).

Các nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trong đó, nạn nhân Phúc đang mang thai, bị thương nhẹ; Tường bị thương nặng nhiều bộ phận trên cơ thể, cụt mất bàn tay trái, bỏng phần ngực.

Quang bị cụt 2 bàn tay, nguy hại nặng ở hai mắt, gãy một xương đùi, bỏng toàn thân; Hằng bị đa chấn thương ở vùng mặt, đầu, hai chân.

{keywords}
Các nạn nhân bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện

Trưa đó, Sơn đến nhà lấy mìn đi đánh cá. Tường vào nhà lấy một quả mìn rồi cùng Quang dùng đũa tre để đục lỗ, gắn dây cháy chậm vào thì phát nổ. 

Theo lời khai của Sơn, Quang đặt mua thuốc nổ trên mạng internet và tìm hiểu cách chế tạo mìn qua kênh YouTube.

Trước đó, nhóm này từng đem một quả mìn tự chế đi đánh cá.

Nổ lớn ở Đắk Lắk, 2 người bị mất tay

Nổ lớn ở Đắk Lắk, 2 người bị mất tay

Vụ nổ lớn đã khiến 4 người trong 1 gia đình bị thương nặng, trong đó có người bị mất 2 bàn tay, 1 người bị mất cánh tay.

Trùng Dương