Bác sĩ Trần Nguyễn Hoàng Tú, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp BV dã chiến Củ Chi chiều nay đã trao giấy ra viện cho 4 bệnh nhân nhiễm Covid-19, sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính lần 3 và theo dõi lâm sàng không còn triệu chứng.

Sau đây, 4 bệnh nhân (3 người ở TP.HCM và 1 ở Cà Mau) sẽ tự cách ly thêm ở nhà 14 ngày theo phác đồ chuẩn của Bộ Y tế.

BS Tú cho biết, trong 4 người, chỉ có bệnh nhân, L. (48 tuổi, Cà Mau) phải truyền kháng sinh, có viêm phổi, song hơn 13 ngày điều trị, sức khỏe ổn định đủ để ra viện. 3 người còn lại không có triệu chứng cụ thể, bệnh cảnh nhẹ chỉ lướt qua rất nhanh cho đến ngày xuất viện. 

{keywords}

4 bệnh nhân nhận giấy xuất viện từ bác sĩ chiều 29/3
{keywords}
Các bệnh nhân được hướng dẫn theo dõi, cách ly tại nhà 14 ngày 
{keywords}
Cán bộ trường Quân sự Bộ tư lệnh TP.HCM tặng hoa chúc mừng 
{keywords}
Các cô gái vui vẻ khi được ra viện

Bệnh nhân du học sinh L.N.V. A (20 tuổi) trở về từ Mỹ chia sẻ, thấy may mắn khi về nước kịp thời và được điều trị tận tình từ bác sĩ Việt Nam.

"Em về nước 2 ngày thì có thông báo cách ly tất cả những người đi từ vùng dịch. Ở đây em được chăm sóc tận tình, ăn uống chu đáo. Có những bữa em không hợp khẩu vị bác sĩ liền hỏi han để điều chỉnh hợp lý”, V.A bày tỏ với lòng biết ơn.

Còn chị N.H.C (35 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết, chị đi từ Thụy Sĩ về Việt Nam thì hay tin bạn trai chị đã nhiễm Covid-19. Ngay lập tức, chị thông báo với cơ sở y tế để tiến hành các biện pháp cách ly.

"Vào bệnh viện dã chiến mình không mất một viên thuốc, ăn uống điều độ và chỉ lướt qua như một kì nghỉ dài hơn 10 ngày”, chị C. vui vẻ chia sẻ.

Riêng bệnh nhân thứ 79, Đ.N.L (48 tuổi) đi từ Anh về cho hay, hơn 1 tuần trong khu cách ly, chị L. được truyền kháng sinh hỗ trợ. Sức khoẻ hồi phục, sau 10 ngày chị đã có thể tươi cười xuất viện.

Thời khắc chia tay, 4 nữ bệnh nhân tặng bó hoa tươi thắm cho bác sĩ đã tận tâm điều trị suốt thời gian ở viện.

BV dã chiến huyện Củ Chi điều trị cho 26 bệnh nhân dương tính Covid-19; trong đó 4 bệnh nhân đầu tiên xuất viện chiều nay; dự kiến sáng mai tiếp tục có 3 người nữa.

{keywords}

Các cô gái gửi tặng lại hoa cho bác sĩ Tú, người trực tiếp điều trị cho họ những ngày qua
{keywords}
Bác sĩ Tú tỏ vẻ bất ngờ khi nhận được hoa từ các cô gái
{keywords}
Bác sĩ Nguyễn Trần Hoàng Tú cho biết, 4 bệnh nhân khỏi bệnh trong đợt 1, dự kiến ngày mai có thêm 3 người nữa xuất viện
{keywords}
4 bệnh nhân được xe chuyên chở ra khỏi khu cách ly

 

{keywords}

3 cô gái TP.HCM và một bệnh nhân đến từ Cà Mau chờ nhận giấy ra viện
{keywords}
Niềm vui của các cô gái khi nhận giấy xuất viện. Họ là những người đầu tiên ở bệnh viện này được điều trị Covid-19 thành công
{keywords}
Bệnh nhân P.A gửi lời cám ơn đến các bác sĩ đã tận tình cứu giúp

 

BV Bạch Mai 20 người dương tính, hơn 5.000 bệnh nhân về khắp tỉnh thành

BV Bạch Mai 20 người dương tính, hơn 5.000 bệnh nhân về khắp tỉnh thành

Hà Nội ghi nhận đã có 20 trường hợp dương tính Covid-19 tại BV Bạch Mai, trong khi Bộ Y tế mới công bố 16 người. 

Tùng Tin - Phan Nhơn