Chiều 6/4, UBND tỉnh Cà Mau trao bằng khen cho 5 cụ bà ở trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh, vì góp tiền tiết kiệm ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 và đồng bào bị thiệt hại do hạn mặn.

5 cụ bà có hành động rất ý nghĩa nói trên là Quách Thị Chao (84 tuổi), Nguyễn Thị Phương (81 tuổi), Võ Ánh Nguyệt (62 tuổi), Phan Thanh Nhàn (78 tuổi), Nguyễn Thị Mười (75 tuổi).

5 cụ bà quyên góp 23 triệu đồng, đây là số tiền các cụ đã tiết kiệm được trong thời gian qua.

{keywords}
Bà Quách Thị Chao ủng hộ 5 triệu đồng để chống dịch Covid-19 và hạn mặn 

Bà Quách Thị Chao chia sẻ: "Vừa qua, Chủ tịch tỉnh kêu gọi toàn thể đồng bào chung tay góp sức phòng chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn mặn. Từ đó, tôi đem số tiền tiết kiệm từ hơn 1 năm nay (5 triệu đồng) ủng hộ, xem như là góp một phần nhỏ cho đồng bào trong lúc khó khăn".

{keywords}
Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân trao bằng khen cho 5 cụ bà

Tại buổi trao bằng khen, Phó chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Trương Linh Phượng bày tỏ, cảm kích trước tấm lòng tương thân tương ái của các cụ bà. 

UB MTTQ tỉnh sẽ nhanh chóng chuyển số tiền đóng góp của các cụ đến các đơn vị để sử dụng hiệu quả trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn mặn.

"Mong rằng trong thời gian tới sẽ còn nhận được nhiều sự ủng hộ của đồng bào, chung tay với tỉnh vượt qua khó khăn", bà Phượng nói. 

Đắk Lắk hỗ trợ 1.400 người bán vé số dạo 30 ngàn/ngày

Thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, mức hỗ trợ người bán vé số dạo là 30 ngàn/ngày/người trong thời gian tạm ngưng phát hành vé số từ ngày 1-15/4.

Trước đó, công ty xổ số kiến thiết Đắk Lắk có tờ trình xin chủ trương hỗ trợ người bán vé số trong thời gian cách ly toàn xã hội.

Kinh phí chi từ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh, giao Sở Tài chính chủ trì chi, Sở LĐTB&XH phối hợp rà soát, tổng hợp danh sách người bán vé số.

Theo thống kê của công ty xổ số kiến thiết, có gần 1.400 người bán vé số gặp khó khăn do dịch Covid-19 tác động làm giảm thu nhập, ngưng việc làm.

Nhiều người bán vé số nghỉ bán bị đứt bữa, phải chuyển nghề buôn ve chai, làm phụ hồ hoặc về quê. 

 

Chủ đại lý vé số ở Vĩnh Long hỗ trợ người bán vé dạo 50.000 đồng/ngày

Chủ đại lý vé số ở Vĩnh Long hỗ trợ người bán vé dạo 50.000 đồng/ngày

Người bán vé số dạo ở miền Tây bật khóc vì vui mừng khi đại lý thông báo sẽ hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày, khi phải nghỉ 15 ngày chống dịch Covid-19.  

Thiện Chí - Trùng Dương