Gần 7h sáng nay, căn nhà  1 trệt, 2 lầu trên đường Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM xảy ra hỏa hoạn.

Đám cháy lớn tạo thành bức tường lửa đỏ rực bao vây căn nhà. 7 người bên trong bị mắc kẹt, la hét cầu cứu.

{keywords}
 
{keywords}
Hiện trường vụ cháy

Người dân địa phương chạy đến ứng cứu nhưng bất lực vì căn nhà khóa chặt cửa.

Công an quận Bình Tân đã điều động Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) nhanh chóng đưa 7 xe chữa cháy các loại, cùng 29 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường triển khai chữa cháy.

{keywords}
Lính cứu hỏa tiếp cận dập lửa
{keywords}
7 người mắc kẹt trong căn nhà bị hỏa hoạn được giải cứu ra ngoài an toàn

Cảnh sát cho biết, thời điểm có mặt khói bao trùm cả căn nhà và có 7 người bị mắc kẹt bên trong.

Lính cứu hỏa đã triển khai dụng cụ, phương tiện phá dỡ cửa cuốn bên ngoài rồi tổ chức tìm kiếm, cứu người bị nạn.

Nạn nhân bị mắc kẹt tại căn nhà là Đỗ Viết Cảnh (SN 1956), Đỗ Viết Canh (SN 1980), Nguyễn Thị Huyền (SN 1993), Đỗ Nam Phương (SN 2010), Đỗ Lê Phượng Toàn (SN 2009).

2 nạn nhân còn lại được lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và người dân hướng dẫn thoát nạn ra ngoài an toàn.

{keywords}
 

 

{keywords}
Phía trước căn nhà bị lửa thiêu rụi

 

{keywords}
Vụ cháy làm nhiều tài sản bên trong căn nhà bị cháy rụi

Căn nhà 1 triệt 2 lầu, 1 sân thượng, diện tích cháy 50m2/180m2, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp bảo vệ không cháy lan các căn hộ xung quanh.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng cơ bản hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Theo báo cáo của phường Bình Hưng Hòa, đến trưa cùng ngày, một trong số các nạn nhân mắc kẹt trong vụ cháy đã tử vong tại bệnh viện. Nạn nhân là Đỗ Viết Canh (SN 1980).

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Xưởng giày da ở Sài Gòn cháy ngùn ngụt, cả khu phố náo loạn

Xưởng giày da ở Sài Gòn cháy ngùn ngụt, cả khu phố náo loạn

 Khói lửa bốc lên nghi ngút tại căn nhà làm xưởng giày da ở quận 4, TP.HCM khiến khu dân cư náo loạn.

Như Sỹ