Với quyết tâm hoàn thành cơ bản việc hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở vào năm 2020, cùng với chính sách an sinh xã hội của tỉnh, Ủy ban MTTQ các cấp đã tích cực vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, xây nhà Đại đoàn kết, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Lần đầu tiên, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tổng rà soát hộ nghèo có nhu cầu sửa chữa, làm nhà ở. Qua rà soát, hiện cả tỉnh có 8.160 hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở, trong đó hơn 50% hộ nghèo tập trung khu vực miền núi.

{keywords}
8.160 hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở

Trong 9 tháng đầu năm 2019, phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cũng như các chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2019 với nhiều nội dung phong phú, sáng tạo.

Nổi bật trong đó, cuộc vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" được triển khai đồng bộ, 9 tháng đầu năm đạt gần 24,3 tỷ đồng; hỗ trợ hộ nghèo xây mới và sửa chữa 410 nhà “Đại đoàn kết”.

Lần đầu tiên, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tổng rà soát hộ nghèo có nhu cầu sửa chữa, làm nhà ở. Qua rà soát, hiện cả tỉnh có 8.160 hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở, trong đó hơn 50% hộ nghèo tập trung khu vực miền núi.

Bài: Hoài Linh - Nhóm PV
Ảnh: Hữu Hải - Nhóm PV