Trong lúc nhậu, nam thanh niên gọi người yêu đến chung vui. Tại đây, tám thanh niên đã thay nhau hãm hiếp thiếu nữ tuổi trăng tròn.

Biển người theo dõi phiên xử kẻ hiếp dâm rồi sát hại em họ

TAND tỉnh Lạng Sơn vừa mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên tử hình thanh niên 23 tuổi. Tên này Giết người và Hiếp dâm trẻ em, còn người cha thì Che giấu tội phạm.

Tối hôm 8/10, tại rẫy cà phê, 8 thanh niên (15 - 19 tuổi) cùng ở thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) tổ chức nhậu.

Trong cuộc vui, Y Chiêng Niê (16 tuổi) gọi điện rủ người yêu bằng tuổi tên H’Na ở huyện Cư M’gar đến. Đi một mình cảm thấy sợ, thiếu nữ tuổi trăng tròn rủ em gái ruột 12 tuổi cùng theo.

Nhậu xong, 8 thanh niên đã khống chế 2 chị em H’Na để hãm hại, nhưng bé gái 12 tuổi may mắn chạy kịp vào rừng cà phê lẩn trốn.

Sau khi lần lượt giở trò thú tính với H’Na, nhóm trai đưa nạn nhân về nhà. Hôm sau, biết chuyện xảy ra với con mình, bố mẹ H’Na đã báo Công an xã Cuôr Dăng.

Sáng 10/10, công an đã tạm giữ tám thanh niên trên để điều tra hành vi Hiếp dâm. Bước đầu tại cơ quan công an, Y Chiêng Niê và những người khác đã nhận hành vi phạm tội của mình.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.

(Theo Zing)