- Theo báo cáo chưa đầy đủ của Bộ Y tế, từ 28 đến hết mùng 5 Tết, các cơ sở y tế trên toàn quốc tiếp nhận hơn 6.200 trường hợp nhập viện do đánh nhau, trong đó có 15 trường hợp tử vong.

So với những năm trước, con số này đã tăng vọt. Trong đó chỉ tính riêng đêm giao thừa và mùng 1 Tết, đã có hơn 800 ca chấn thương do đánh nhau phải nhập viện, trong ngày mùng 2 - 3 Tết, mỗi ngày có gần 930 trường hợp phải nhập viện...

Cũng theo báo cáo của Bộ Y tế, từ ngày 15/2 - 22/2 đã có trên 200.000 người đến khám cấp cứu tại các cơ sở y tế. Trong đó ngoài số người nhập viện cấp cứu vì đánh nhau tăng vọt thì số lượng người bị tai nạn giao thông cũng ở mức cao - trên 40.000 trường hợp với hơn 4.600 ca chấn thương sọ não, 216 người tử vong, tập trung chủ yếu vào ngày mùng 2-3 Tết.

Liên quan đến thực phẩm ngày Tết, đã có trên 1.800 người phải nhập viện do ngộ độc thức ăn, trong đó có 5 ca tử vong.

Ngoài ra, trong những ngày nghỉ Tết, các cơ sở y tế cũng đã khám cấp cứu cho 55 trường hợp bị tai nạn do pháo nổ (năm 2014 chỉ có 34 trường hợp).

Về tình hình dịch bệnh, hiện chưa phát hiện diễn biến đặc biệt về số bệnh nhân các bệnh truyền nhiễm nhập viện như sởi, rubella, ho gà, cúm A (H5N1, H1N1). Ngoại trừ 5 bệnh nhân liên cầu lợn do ăn thịt lợn và tiết canh lợn nhập viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá, trong đó có 1 bệnh nhận chuyển ra bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

M.Anh