Vì mâu thuẫn tiền bạc, Trương Thị Thưa dùng kiếm sát hại chồng rồi bình tĩnh ném xác xuống sông để phi tang.

TAND tỉnh Thái Nguyên vừa tiến hành xét xử, tuyên phạt Trương Thị Thưa (SN 1982, trú tại xã Thượng Đình, Phú Bình, Thái Nguyên) mức án chung thân về tội giết người.

Nạn nhân là chồng Thưa, anh Dương Đình Bằng (SN 1972). Cả hai kết hôn vào năm 2006, đã có 2 con (một trai, một gái). Thưa bán thuốc tây, còn chồng kinh doanh cho thuê ô tô tự lái.

Theo cáo trạng, khuya ngày 10/11/2013, khi anh Bằng bảo đưa 60 triệu để đánh bạc, Thưa vội vào phòng ngủ giấu chìa khóa két sắt vào túi quần.

{keywords}
Trương Thị Thưa lãnh án chung thân vì hành vi giết chồng

Tức giận, anh Bằng dùng thanh gỗ đánh vào đầu Thưa rồi rút kiếm dọa giết nếu không đưa tiền.

Trong lúc giằng co, Thưa đá vào hạ bồng chồng, kiếm rơi ra, Thưa nhặt lấy rồi đâm, chém chồng nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Sát hại anh Bằng xong, Thưa bỏ xác nạn nhân vào hòm tôn đưa lên ôtô chở về quê ở xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) để phi tang.

Tại quê, Thưa nhờ Nguyễn Văn Hồ (31 tuổi, em họ) và Hoàng Văn Tuấn (38 tuổi, anh rể Hồ) chôn xác anh Bằng với lý do anh Bằng bị các đối tượng cờ bạc giết nên phải mang xác về Lạng Sơn chôn để tránh trả thù.

Tuy nhiên do nghi ngờ, Hồ và Tuấn đã tâm sự với mẹ đẻ Thưa là bà Nguyễn Thị Uẩn. Qua điện thoại, Thưa đã thừa nhận ra tay giết chồng. Nghe vậy, bà Uẩn yêu cầu Thưa đưa xác anh Bằng quay lại Thái Nguyên.

Rạng sáng 12/11, Thưa thuê xe ô tô nói dối là chở thịt trâu để đưa xác chồng trở lại Thái Nguyên. Sau đó Thưa cầm lái xe máy, Hồ ngồi sau giữ. Đến cầu Ba Đa (TP.Thái Nguyên), Thưa ném xác chồng xuống sông Cầu. Hồ được Thưa "bồi dưỡng" 5 triệu đồng.

Đến sáng 14/11, thi thể anh bằng được tìm thấy tại khu vực xác Đồng Liên, huyện Phú Bình. Ngày 15/11, Thưa bị bắt giữ.

Tại tòa, Thưa vẫn bình tĩnh trả lời các câu hỏi của HĐXX. Tuy nhiên khi nhắc đến 2 con, Thưa bỗng òa khóc. Khi bị tuyên án, bị cáo Thưa ngã quỵ ngay trước vành móng ngựa.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Văn Hồ bị tuyên phạt 30 tháng tù giam, bị cáo Hoàng Văn Tuấn bị tuyên phạt 15 tháng tù giam vì hành vi che giấu, không tố giác tội phạm.

Riêng bị cáo Nguyễn Thị Uấn, do đã khai báo thành khẩn, lại tuổi cao, sức yếu và là người có công HĐXX xử phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Đ.Tâm (tổng hợp)