UBND huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 người có hành vi tụ tập ăn nhậu trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

{keywords}
Nhóm người ăn nhậu giữa mùa dịch ở Đồng Nai bị xử phạt

Theo đó, cơ quan chức năng đã xử phạt đối với N.T.T (37 tuổi, ngụ An Giang), T.Q.T (51 tuổi), P.T.C (52 tuổi), N.Q.N (41 tuổi), N.C.H (41 tuổi, cùng ngụ Đồng Nai), L.N.H (40 tuổi, ngụ Bình Dương).

Cả 6 người nêu trên bị cơ quan chức năng xử phạt về hành vi “không thực hiện quyết định áp dụng các biện pháp hạn chế tập trung đông người”, tổng số tiền xử phạt là 90 triệu đồng.

Trước đó, chiều ngày 26/7, tổ tuần tra của Công an xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất đã kiểm tra việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên địa bàn.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 6 người nói trên đang tụ tập ăn nhậu tại nhà ông L.N.H (xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất).

Ngay sau đó, cả 6 người đã bị lập biên bản vi phạm hành chính, đề nghị UBND huyện Thống Nhất ra quyết định xử phạt theo quy định.

Với vi phạm này, mỗi trường hợp bị cơ quan chức năng xử phạt 15 triệu đồng.

Xuân An

Bảy nam nữ tụ tập trong quán game khi giãn cách xã hội, đề nghị phạt 109 triệu

Bảy nam nữ tụ tập trong quán game khi giãn cách xã hội, đề nghị phạt 109 triệu

Kiểm tra quán game, Công an phường Mỹ Thạnh (thành phố Long Xuyên) phát hiện 7 nam nữ tụ tập, có biểu hiện sử dụng ma túy nên mời về làm việc.