Sáng nay, Đội CSGT Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) xác nhận, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra tối 11/9, tại tuyến đường ĐT 609B, đoạn qua xã Đại An (huyện Đại Lộc).

Vào thời điểm trên, ông Lê Tám (SN 1966, trú xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc) điều khiển xe máy BKS 92H3-6264 lưu thông trên tuyến ĐT 609B.

Khi đến địa phận xã Đại An, xe máy ông Tám tông trực diện vào xe máy BKS 43S5-6938, do ông Ngô Văn Châu Khương (SN 1977, trú xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) điều khiển.

Cú tông mạnh, khiến ông Tám tử vong tại chỗ, còn ông Khương tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Theo Công an xã Đại An, nguyên nhân vụ tai nạn có thể do 2 chủ phương tiện đã uống rượu bia, điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao, rồi tông nhau trực diện.

Nhận được thông tin, Công an huyện Đại Lộc đã có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm hiện trường.

Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn trên đang được cơ quan chức năng làm rõ.

 

 

Tai nạn liên tiếp, không sửa chữa quốc lộ 5 thì đừng thu phí nữa

Tai nạn liên tiếp, không sửa chữa quốc lộ 5 thì đừng thu phí nữa

Tổng cục Đường bộ VN yêu cầu chủ đầu tư quốc lộ 5 (QL5) sửa chữa đường xuống cấp, đảm bảo khai thác an toàn, nếu không sẽ phải dừng thu phí.

Lê Bằng