Sở GTVT TP.HCM vừa có báo cáo và đề nghị Bộ GTVT công bố danh mục tuyến vận tải hành khách di dời giai đoạn 1 từ bến xe Miền Đông hiện hữu sang bến xe Miền Đông mới.

{keywords}
68 tuyến xe từ Quảng Trị trở ra các tỉnh phía Bắc đi TP.HCM và ngược lại sẽ phải di dời từ bến xe hiện hữu sang bến Bến xe Miền Đông mới 

Bến xe Miền Đông mới sẽ có mã số 17 do Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn TNHH MTV (Samco) là đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác.

Bến xe có địa chỉ tại số 501, đường Hoàng Hữu Nam, phường Long Bình, quận 9 (TP.HCM) là bến xe đạt quy chuẩn bến xe khách loại 1.

Trước đó, phía Samco có đề nghị di dời giai đoạn 1 các tuyến vận tải hành khách đến và đi từ các tỉnh Quảng Trị trở ra các tỉnh phía Bắc có hành trình chạy xe đi qua quốc lộ 1 từ bến xe Miền Đông hiện hữu sang bến xe Miền Đông mới.

Đồng thời, phía Samco cũng dự kiến sẽ tổ chức khai trương chính thức bến xe Miền Đông mới trong khoảng thời gian từ 19 đến 26/4.

{keywords}
Bến xe Miền Đông hiện hữu 

Trao đổi với PV VietNamNet, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Trần Quang Lâm cho biết, việc di dời các tuyến xe được thực hiện nhiều giai đoạn. Trong giai đoạn đầu sẽ di dời các tuyến chạy đi các tỉnh phía Bắc, sau đó khi hoàn chỉnh hạ tầng khu vực bến xe Miền Đông mới, sẽ tính đến các giai đoạn tiếp theo.

Hiện nay, nhiều bến xe như Ngã Tư Ga, An Sương... vẫn còn nhiều tuyến phía Bắc hoạt động. Trả lời câu hỏi, liệu các tuyến này có phải di dời hay không, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết, Sở và phía chủ đầu tư chỉ mới thực hiện việc sắp xếp lại hoạt động tại bến xe Miền Đông hiện hữu ra bến xe Miền Đông mới.

{keywords}
Bến xe Miền đông mới được ấn định khai trương trong khoảng thời gian từ 19 đến 26/4 này

"Về lâu dài, khi bến xe Miền Đông mới hoạt động hiệu quả, hệ thống kết nối, hạ tầng cơ sở đồng bộ thì sẽ xem xét đưa tất các các tuyến về bến xe Miền Đông mới"- Giám đốc Sở GTVT TP.HCM nhấn mạnh.

Bến xe miền Đông mới được xây dựng trên khu đất thuộc địa phận P.Long Bình, Q.9 (TP.HCM) và thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) với quy mô 16ha, rộng gấp 3 lần bến xe hiện hữu với tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng.

Mỗi năm, bến xe miền Đông mới phục vụ 7 triệu lượt khách đi các tỉnh miền Đông, miền Trung, Bắc, đáp ứng nhu cầu mỗi ngày khoảng 21.000 hành khách với 1.200 lượt xe xuất bến. Bến xe cũng kết hợp với các tiện ích khác như bãi đậu xe cao tầng, khu vực sữa chữa, trạm tiếp nhận nhiên liệu, khu trung tâm chuyển dịch hàng hóa, khu thương mại dịch vụ.

Hiện bến xe này xong giai đoạn 1 của dự án với mức đầu tư 773 tỷ đồng bao gồm dự án xây dựng nhà trung tâm, khu vực đậu xe, khu vực đón trả khách, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trạm xử lý nước thải.

 

Xây cầu vượt trước bến xe Miền Đông mới, giao thông có điều chỉnh

Xây cầu vượt trước bến xe Miền Đông mới, giao thông có điều chỉnh

 Quốc lộ 1 trước bến xe Miền Đông mới (Q9, TP.HCM) sẽ triển khai dự án cầu vượt nên Sở GTVT sẽ thực hiện điều chỉnh giao thông nhằm đảm bảo an toàn.

Tuấn Kiệt