- Đề nghị người dân gọi điện thẳng vào số điện thoại cá nhân, hoặc gửi thông tin, hình ảnh qua email. Bí thư Nguyễn Xuân Anh còn yêu cầu cán bộ địa phương kiểm soát tai nạn giao thông (TNGT) nếu không sẽ cách chức, điều chuyển.

Lắp camera toàn thành phố

Ngày 8/3, trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng cho biết, thành phố đang giao các đơn vị khảo sát tất cả vị trí dự kiến cần lắp đặt camera giám sát an ninh, giao thông, trật tự trên địa bàn. Việc khảo sát sẽ hoàn tất trong tháng 3 này. Đến năm 2017, Đà Nẵng dự kiến lắp thêm hơn 3 ngàn camera.

Đây được xem là phương án chủ đạo để kiểm soát tình trạng TNGT ở Đà Nẵng khi xe ben hoạt động khá rầm rộ gây bất an cho người dân.

{keywords}

Hiện trường vụ xe ben cuốn xe máy vào gầm khiến 1 phụ nữ tử nạn hôm 6/3. Tài xế xe ben đã bị tạm giam để điều tra hành vi cố tình cán chết nạn nhân sau khi gây tai nạn.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, khu vực các quận Thanh Khê, Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang là những điểm ‘nóng’ về hoạt động của xe ben. Tại đây có nhiều mỏ đất, đá, trong đó có mỏ đá Phước Lý hoạt động trái phép suốt một thời gian dài.

Xe tải xuất phát từ các khu mỏ lưu thông theo trục Lê Trọng Tấn - Trường Chinh rồi đến nút giao thông Cách mạng tháng Tám - Nguyễn Tri Phương, qua QL14B. Tại đây đã xảy ra những vụ TNGT nghiêm trọng, trở thành nỗi ám ảnh của người dân.

Ngày 7/3, Bí thư Đã Nẵng Nguyễn Xuân Anh chỉ đạo UBND thành phố mở cuộc họp khẩn chấn chỉnh trật tự giao thông.

Tại cuộc họp, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu triển khai ngay việc lắp đặt thêm camera giám sát. Ông Thơ khẳng định, đã tận mắt chứng kiến cảnh xe ben chạy ẩu trong những lần đi kiểm tra. Việc lắp camera sẽ giám sát chặt chẽ, có cơ sở xử lý.

Theo đó, camera sẽ được bố trí ‘dày đặc’ tại các điểm nóng nói trên, với khoảng cách 300m/1 chiếc, đảm bảo ghi được hình ảnh phương tiện lưu thông kể cả ban đêm, thời tiết xấu.

Muốn giữ ghế phải giảm TNGT

Trước thực trạng TNGT liên quan đến xe ben ở Đà Nẵng ngày càng tăng, Bí thư Nguyễn Xuân Anh đã chỉ đạo địa phương phải quyết liệt kiểm soát.

{keywords}

Xe tải đang là nỗi ám ảnh với người dân một số quận, huyện ở Đà Nẵng.

Trong chỉ đạo mới nhất, ông Xuân Anh yêu cầu GĐ Sở GTVT, lãnh đạo các quận, huyện là điểm nóng về TNGT phải có biện pháp kiểm soát nếu không sẽ bị điều chuyển hoặc mất chức.

Ông Xuân Anh nêu thẳng quận Cẩm Lệ đang xảy ra tình trạng xe ben chở quá tải, phóng nhanh vượt ẩu... khiến nhân dân bức xúc, lo lắng; đặc biệt là tuyến Trường Sơn - QL1A, đoạn Hòa Nhơn - Hòa Cầm, đường Cách mạng tháng Tám.

Bày tỏ sự thương cảm đến 3 người dân tử vong trong 3 vụ tai nạn gần nhất ở khu vực này, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ‘lệnh’ cho Giám đốc Sở GTVT Lê Văn Trung và lãnh đạo quận Cẩm Lệ nếu muốn giữ ghế thì phải giảm tình trạng TNGT.

“Yêu cầu Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Trưởng CA quận phối hợp Sở GTVT có biện pháp, tham mưu thành phố kiểm soát hoạt động vận tải xe ben, xóa các điểm đen trên đường.

Nếu tình trạng TNGT liên quan đến xe ben không giảm sẽ xem xét cách chức, điều chuyển Bí thư, Chủ tịch quận và GĐ Sở GTVT”, ông Xuân Anh chỉ đạo.

Bí thư Xuân Anh cũng đề nghị người dân Đà Nẵng khi thấy xe ben chạy láo hãy gọi ngay cho ông qua số 0903675512, hoặc gửi thông tin, hình ảnh về email anhnx@danang.gov.vn.

Xác minh thông tin tài xế xe ben cố tình cán chết 1 phụ nữ

Sáng 8/3, CA Đà Nẵng cho biết, đang điều tra việc người dân tố tài xế xe ben cố tình cán chết một phụ nữ sau khi gây tai nạn.

Tài xế đang bị cáo buộc có hành vi cố ý cán chết người là Nguyễn Duy Hân, tài xế xe ben 43C - 073.85. Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 6/3 trên đường Nguyễn Hữu Thọ, xe ben do Hân cầm lái đã cuốn xe máy của chị Nguyễn Thị Thắm (trú quận Hải Châu) vào gầm.

Một số người dân sau đó ‘tố’ tài xế Hân đã cố tình cán lại khiến nạn nhân tử vong. Ủy ban ATGT Quốc gia sau đó đã có công văn yêu cầu xác minh thông tin này.

Theo thông tin từ công an, chưa có cơ sở để khẳng định tài xế Hưng cố tình lùi lại cán chết người phụ nữ sau khi gây tai nạn.

Cao Thái