Kiểm tra nhà xe “5 sao” ở Tân Sơn Nhất, Bí thư Đinh La Thăng truy vấn lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất: “Tại sao các anh không làm lối đi bộ trên cao?”

Ngày 15/1, sau khi dự lễ khai trương tuyến xe buýt mới không trợ giá số 159 vận chuyển hành khách đến/rời sân bay Tân Sơn Nhất của Công ty Cổ phần vận tải hàng không Miền Nam. Bí thư Đinh La Thăng và lãnh đạo TPHCM kiểm tra nhà xe 5 tầng tại ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất.

Nhà giữ xe 5 tầng này được thiết kế với 1 tầng hầm, 1 tầng lửng và 5 tầng nổi chính thức đưa vào hoạt động hồi giữa tháng 11/2016, giải quyết khoảng 10.000 lượt ô tô, xe máy gửi mỗi ngày, góp phần giảm tải cho hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ ở sân bay Tân Sơn Nhất và khu vực lân cận.

{keywords}
Bí thư Đinh La Thăng cùng lãnh đạo UBND TPHCM kiểm tra nhà giữ xe "5 sao" tại nhà ga quốc nội Tân Sơn Nhất (Ảnh: H.T)

Báo cáo tình hình hoạt động của nhà giữ xe 5 tầng với Bí thư Thăng, ông Đặng Tuấn Tú - Giám đốc Cảng vụ hàng không Tân Sơn Nhất cho biết: hiện nhà xe 5 tầng đã đưa vào hoạt động với khu giữ xe, sảnh chờ đón taxi. Riêng phần tầng trệt, được chia làm 2 phần, một phần làm bãi giữ xe cùng với phần đất chật hẹp cho thuê làm trung tâm thương mại.

Ông Tú cho biết, đường hầm chui nối giữa nhà xe với ga quốc nội vẫn đang được triển khai. Sau khi hoàn thành, hành khách gửi xe và đi qua đường hầm để vào nhà ga thay vì phải đi lên mặt đất.

Nghe ông Tú nói, Bí thư Đinh La Thăng truy vấn: “Tại sao các anh không làm lối đi bộ trên cao?”

Ông Tú lập tức báo cáo Bí thư Thăng: “Dạ. Không triển khai được. Đưa hành khách lên, đưa hành lý lên rất phức tạp”.

Bí thư Thăng liền cắt lời: “Sao không được. Các anh không chịu làm vì sợ ảnh hưởng đến khu vực cho thuê thương mại. Các anh cần phải nghiên cứu cả dưới và cả trên mới thông thoáng được”.

{keywords}
Hành khách băng trước đầu ô tô từ nhà giữ 5 tầng qua ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất gây cản trở giao thông và mất an toàn

Khi nghe Bí thư Thăng truy vấn và góp ý, GĐ Sở GTVT TPHCM Bùi Xuân Cường, GĐ Cảng vụ miền Nam Trần Doãn Mậu và GĐ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất Đặng Tuấn Tú hứa trong năm 2017 sẽ nghiên cứu triển khai thêm lối đi bộ kết nối trên cao từ nhà giữ xe qua nhà ga quốc nội.

Theo ghi nhận của PV, công trình thi công đường hầm chui kết nối nhà xe với ga quốc nội vẫn đang triển khai; hiện hành khách phải đi bộ qua ga quốc nội theo lối cắt dòng xe ô tô tại sảnh nhà ga. Việc này gây cản trở giao thông, khu vực sảnh thường xuyên ùn ứ.

Không chỉ vậy, hành khách cắt mặt ôtô khá nguy hiểm, mất an toàn giao thông. Do đó, lực lượng an ninh sân bay phải luôn túc trực để điều tiết giao thông.

Tuấn Kiệt