- Trong vòng chưa đầy 24 giờ, trên địa bàn tỉnh Bình Định xảy ra 4 vụ tai nạn nghiêm trọng làm 3 người tử vong.

Vào lúc 9h45 sáng nay, trên đường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải BKS 77C - 083.10 với xe máy 77L1-222.45 do chị Võ Thị Ly Na (SN 1993, ở xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ). Hậu quả, chị Na tử vong ngay tại chỗ.

Sau đó chừng 15 phút, tại khu vực cổng chào ở đường Xuân Diệu, TP Quy Nhơn, một bé trai người dân tộc thiểu số khoảng 9-10 tuổi đi bộ sang đường bị xe ô tô 16 chỗ BKS 77B - 007.04 của HTX 1.4 Quy Nhơn đụng phải làm nạn nhân tử vong.

{keywords}
Xe cứu thương va chạm với xe tải trên QL 1A

Cũng trong sáng nay, lúc 10h, tại km 1140+200 trên tuyến QL 1A, thuộc thôn An Dưỡng 2, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn xe cứu thương 51B-181.52 do Võ Trọng Nghĩa (SN 1983, ở Long Hồ, Vĩnh Long) điều khiển theo hướng Nam - Bắc va chạm với xe ô tô tải biển số 51C-338.70 do Đỗ Văn Thọ (SN 1981, ở Cát Tường, Phù Cát, Bình Định) điều khiển đi ngược chiều. 

Hậu quả, 2 tài xế bị thương phải vào viện cấp cứu. 

Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ TNGT, phần đường xe lưu thông theo hướng Bắc - Nam đang được sửa chữa, nên xe được phân luồng lưu thông trên cùng một chiều đường Nam - Bắc. 

Trước đó, vào lúc 13h45 ngày 8/7, tại cầu Ông Mít thuộc QL 19 (đoạn thôn Vĩnh Hy, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) đã xảy ra một vụ TNGT, làm 1 cụ bà chết thảm. 

Vào thời điểm trên, ông Nguyễn Hữu Thành (56 tuổi, ở phường Lý Thường Kiệt, Quy Nhơn) lái xe ôm chở cụ bà Nguyễn Thị Loan (SN 1947, ở phường Trần Phú, TP Quy Nhơn) về phía Quy Nhơn, đến khu vực trên thì ngã xuống đường. 

Lúc này chiếc xe tải mang biển số 99C - 003.77 (chưa rõ người khiển) chạy cùng chiều cán bà Loan tử vong tại chỗ, ông Thành bị thương nhẹ.

Huyền Trang