Vụ việc xảy ra sáng nay, trên đường Dương Công Khi, xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn, TP.HCM).

{keywords}
Hiện trường tai nạn, hai cha con lao xe vào gầm xe tải 

Ông Phan Văn Khích (64 tuổi) chở con gái (22 tuổi) trên xe máy, di chuyển theo hướng ra quốc lộ 22.

Khi phương tiện ngang qua địa phận xã Tân Hiệp, 2 thanh niên bịt kín khẩu trang từ phía sau giật phăng chiếc điện thoại trên tay cô gái.

Bị giật điện thoại, cô gái theo quán tính giằng lại và bị tuột khiến chiếc xe máy do ông Khích cầm lái loạng choạng một đoạn.

Phương tiện này bị lạc tay lái sang hướng ngược lại va chạm với xe tải di chuyển đúng phần đường. Cả xe máy và cha con ông Khích bị cuốn vào gầm một đoạn. Ông Khích bất tỉnh tại chỗ còn con gái ông bị thương nhẹ, tinh thần hoảng loạn.

Sau tai nạn, người dân đưa các nạn nhân vào bệnh viện đa khoa Xuyên Á (huyện Củ Chi) cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ chuẩn đoán ông Khích bị đa chấn thương, gãy 8 xương sườn, xương bả vai và 2 xương ở tay, dập gan, tràn dịch màng phổi. Riêng con gái ông Khích chỉ bị chấn thương phần mềm và được xuất viện ngay trong ngày.

Công an huyện Hóc Môn sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy xét vụ việc.

Nghi vấn giật dây chuyền rồi ngã xe máy chết sau tai nạn ở Sài Gòn

Nghi vấn giật dây chuyền rồi ngã xe máy chết sau tai nạn ở Sài Gòn

Người đàn ông nghi cướp giật tài sản, bỏ chạy thì xảy ra tai nạn với xe máy khác nên té ngã xuống đường, tử vong.

Thảo Nguyên