Sau khi Bộ Công an khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ngay lập tức việc xử lý vi phạm giao thông đã được áp dụng và đem lại tiện ích tức thì.
 
Trên đường Giảng Võ (Hà Nội) trong ngày thí điểm hướng dẫn người vi phạm giao thông nộp phạt qua hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội xử phạt thuận tiện, nhanh gọn đến bất ngờ.

{keywords}
Anh Dương nộp phạt vi phạm hành chính nhanh gọn

Điều khiển xe trên đường Giảng Võ không có gương chiếu hậu trái, anh Đỗ Hoàng Dương được lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ và xử phạt vi phạm hành chính. Theo Nghị định 100 lỗi vi phạm không có gương hậu bị xử phạt hành chính 150.000 đồng.

Anh Dương sau đó đã xuất trình giấy tờ để tổ công tác gõ số căn cước công dân vào hệ thống và lập biên bản qua mạng.

{keywords}
Đội CSGT số 2 Công an Hà Nội hướng dẫn người vi phạm nộp phạt online

Chỉ sau 10 phút anh Dương nhận tin nhắn từ cổng dịch vụ công trực tuyến và được CSGT hướng dẫn kê khai thông tin nộp phạt.

Anh Dương chia sẻ: “Việc xử phạt qua dịch vụ công rất thuận tiện, chỉ cần ấn vào đường link và làm theo hướng dẫn rất nhanh gọn. Người vi phạm xuất trình thẻ căn cước công dân và làm theo hướng dẫn nộp phạt, không phải đi lại nhiều lần mất nhiều công sức như trước đây”.

Đối với lực lượng CSGT, sau khi nhập thẻ căn cước công dân người vi phạm có thể ra quyết định xử phạt tại chỗ rồi in biên bản ngay.

{keywords}
Anh Dương nộp phạt vi phạm giao thông nhanh gọn, thuận tiện nhờ dịch vụ công

Thượng úy Hoàng Tùng, Cán bộ Đội CSGT Số 2 cho biết, qua kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư quốc gia, khi xử lý vi phạm giao thông, lực lượng chỉ cần nhập số căn cước công dân người vi phạm vào hệ thống.

Hệ thống sẽ hiển thị tất cả thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở hiện tại của người vi phạm để lực lượng lập biên bản và ra quyết định xử phạt online rất nhanh chóng.

Người vi phạm sau đó có thể nộp phạt qua Cổng thông tin Quốc gia một cách thuận tiện, chính xác từ đường link hướng dẫn nộp phạt gửi qua tin nhắn đến điện thoại cá nhân.

{keywords}
Qua thẻ căn cước công dân CSGT có thể biết rõ được thông tin của người vi phạm 

Với những lỗi vi phạm không phải tạm giữ giấy tờ, lực lượng sẽ trả giấy tờ ngay cho người vi phạm.

Điều này giúp cho cả cơ quan chức năng và người dân đều thấy thuận lợi, tiết kiệm thời gian.

Ông Trần Hữu Minh, Phó chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia nhận định, qua dịch vụ công từ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, người vi phạm giao thông chỉ cần mang theo thẻ căn cước thì có thể tra ra thông tin mà không cần phải đem cả đống giấy tờ như trước.

Lực lượng chức năng cũng xử lý dễ dàng hơn, thậm chí có thể phát hiện ra những người vi phạm sử dụng giấy tờ giả…

Hải Phòng kiến nghị Bộ GTVT yêu cầu Quảng Ninh “mở” quốc lộ 18

Hải Phòng kiến nghị Bộ GTVT yêu cầu Quảng Ninh “mở” quốc lộ 18

Quốc lộ (QL) 18 tại Quảng Ninh vẫn lập chốt cứng, khiến phương tiện ùn ùn chuyển sang QL5, QL10 gây ách tắc, làm khó cho Hải Phòng.

 Gia Văn - Đình Hiếu