- Cảnh sát giao thông nhiều lúc phải "bó tay", bỏ qua các lỗi vi phạm  của người đi đường để tập trung giải tỏa ùn tắc.

Vào giờ cao điểm, tại một số các ngã tư ở Hà Nội như Thái Hà - Hoàng Cầu; Phạm Văn Đồng - Cổ Nhuế; Đê La Thành - Hoàng Cầu; Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân thường có các chốt cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ phân luồng, giải tỏa và giảm thiểu ùn tắc, lộn xộn.

Lượng xe cộ đông, nhiều trường hợp vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, có biển cấm rẽ trái vẫn rẽ... nhưng do các chốt phải tập trung vào phân luồng nên không thể dừng phương tiện xử lý vi phạm.

CLIP: Thoải mái vi phạm ngay trước mắt cảnh sát giao thông giờ cao điểm:


{keywords}

{keywords}
Vô tư đi ngược chiều

{keywords}
Không đội mũ bảo hiểm vẫn lượn sát CSGT đang làm nhiệm vụ

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Đại úy Vũ Minh Đức - Đội phó đội CSGT số 1, Công an TP Hà Nội cho biết:

"Khi gặp những trường hợp vi phạm vào giờ cao điểm, tâm lý của người làm nhiệm vụ rất khó chịu. Những đối tượng đó cần được xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, trong khi đang tập trung xử lý ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm, chúng tôi rất khó xử lý phạt vi phạm hành chính. Nếu ra dừng các phương tiện đó lại thì các phương tiện có thể bỏ chạy, gây nguy hiểm cho người khác.

Bên cạnh đó, khi chúng tôi rời vị trí điều tiết giao thông thì việc ùn ứ sẽ gia tăng, ảnh hưởng đến luồng phương tiện lưu thông".

Bình Nguyên

Hà Nội chuyển CSGT 'bụng phệ' sang ngồi văn phòng