- Công an huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) sáng nay đã có báo cáo về việc xe mô tô của CSGT huyện Nga Sơn va chạm với xe máy làm một chiến sĩ bị thương.

Vào lúc 16h30', ngày 28/6, Đào Văn Cương (SN 2000) điều khiển xe mô tô không biển số chở Phạm Tuấn Anh (SN 2000) và Nguyễn Văn Hùng (SN 2001), cả 3 đều trú xã Nga Thanh, trong đó có 1 đối tượng cầm tua vít tự chế.

{keywords}
Hiện trường vụ đâm xe vào CSGT

Cả 3 đối tượng đều không đội mũ bảo hiểm, khi xe máy di chuyển đến khu vực chợ thị trấn Nga Sơn thì gặp hai chiến sĩ Công an đội CSGT-TT-CĐ là Nguyễn Văn Nguyên và Mai Văn Long đang làm nhiệm vụ.

Thấy vậy, Đào Văn Cương điều khiển xe mô tô quay ngược lại bỏ chạy về hướng xã Nga Hưng.

Khi đến ngã tư tiếp theo thì gặp 2 chiến sĩ Nguyễn Việt Hòa và Tống Khắc Chung đang điều khiển xe mô tô CSGT. Lúc này đối tượng Cương đã điều khiển xe đâm vào hộp thùng bên trái đuôi xe mô tô CSGT.

{keywords}
Chiếc xe CSGT bị hư hỏng sau va chạm

Sau cú đâm xe, đối tượng Đào Văn Cương và chiến sĩ Tống Khắc Chung bị thương. Cả 2 đã được đưa đi cấp cứu.

Theo Công an huyện Nga Sơn, riêng chiếc xe máy mà Đào Văn Cương sử dụng là tang vật của vụ trộm xảy ra tối 25/6 mà đơn vị này đang điều tra.

Vụ việc đang được công an huyện Nga Sơn làm rõ.

CSGT ở miền Tây bị thanh niên đánh vào mặt và đầu

CSGT ở miền Tây bị thanh niên đánh vào mặt và đầu

Không chấp hành cho kiểm tra giấy tờ, một trong hai thanh niên lao vào đánh vào đầu và mặt CSGT.

4 CSGT vây bắt tên cướp túi tiền của bà chủ quán phở

4 CSGT vây bắt tên cướp túi tiền của bà chủ quán phở

Nghe người dân truy hô tên cướp túi tiền của người bán phở, tổ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ gần đó liền truy đuổi, vây bắt.

Không cho CSGT kiểm tra nồng độ cồn, bị phạt tới 18 triệu đồng

Không cho CSGT kiểm tra nồng độ cồn, bị phạt tới 18 triệu đồng

Nếu không cho CSGT kiểm tra nồng độ cồn, lái xe ô tô sẽ bị phạt từ 16-18 triệu đồng, tương tự với xe máy mức phạt là 3-4 triệu đồng.

Lê Anh