Khoảng 19h ngày 1/1, tại Km 241+380 quốc lộ 18A (thôn 1, xã Đường Hoa, Hải Hà, Quảng Ninh), ô tô BKS 14C-071.72 đang chạy hướng từ Hạ Long về Móng Cái thì tự lao xuống suối.

Khu vực này là đường thẳng có đầy đủ tiêu dẫn hướng, biển báo đường cong, cọc tiêu, tầm nhìn thoáng rộng. Con suối nằm cạnh đường và có độ sâu khoảng 10m.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn giao thông ở Quảng Ninh

Vụ tai nạn khiến 2 người chết, gồm anh Lò Văn Kiều (SN 1992, quê Thanh Hoá) và anh Nguyễn Huy Đại (SN 1980, ở phường TP Cẩm Phả, Quảng Ninh).

Bốn người bị thương là: Nguyễn Văn Thư (SN 1987, trú Kim bảng, Hà Nam), Vi Văn Công (SN 1989, trú tại huyện Văn chấn, tỉnh Yên Bái), Đinh Công Kiên (SN 2004, trú tại Thanh Hoá), Trịnh Đình Toản (SN 1988, trú tại Thanh Hoá).

Các nạn nhân bị thương được đưa tới Trung tâm Y tế huyện Hải Hà (Quảng Ninh) cấp cứu.

Trước đó, Chủ tịch UBND xã Đường Hoa, huyện Hải Hà Đỗ Đức Ngọc xác nhận vụ tai nạn làm 6 người thương vong. Ông Ngọc cho biết, xe ô tô gặp nạn bị hư hỏng, bẹp rúm phần cabin, nhiều bộ phận bị nước suối cuốn trôi.

Cảnh tắc đường nghẹt thở ngày cuối cùng của năm ở 2 thành phố lớn

Cảnh tắc đường nghẹt thở ngày cuối cùng của năm ở 2 thành phố lớn

Các tuyến phố, bến xe tại hai thành phố lớn nhất cả nước ngày cuối cùng của năm đông kẹt cứng. Dòng người nườm nượp về quê nghỉ 3 ngày lễ Tết Dương lịch.

Phạm Công