- Đến tối 23/5, đã có 6/12 nạn nhân bị chết cháy trong vụ TNGT thảm khốc ở Bình Thuận đã được bàn giao thi thể cho gia đình đưa về quê an táng.

6 nạn nhận gồm: Ông Phan Văn Thảo (là tài xế lái xe), bà Nguyễn Thị Liên, Lê Thị Thanh Danh, Võ Thị Ánh Đào, Võ Thị Xuân và Nguyễn Thị Kim Hoa.

“Những nạn nhân này có người thân đến sớm và cung cấp mẫu ADN để giám định nên có kết quả trước" ông Huỳnh Ngọc Thanh, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Bình Thuận nói.

Ông Nguyễn Quân chồng nạn nhân Nguyễn Thị Kim Hoa (Mộ Đức - Quảng Ngãi) từ khi hay tin vợ mất dường như không còn sức lực, mọi đi lại đều phải có người dìu. Khi nhìn thấy quan tài vợ, ông Quân bật khóc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt vô hồn, gầy còm, hốc hác khiến ai cũng xót xa.

{keywords}

Ông Nguyễn Quân bật khóc khi nhìn thấy quan tài của vợ

Đi nhận thi thể mẹ là bà Võ Thị Ánh Đào, anh Nguyễn Hải Lam (Tân Phú, Đồng Nai ) đau đớn: "Lẽ ra tôi ra bến xe đón mẹ về nhà nhưng giờ lại phải đi đón mẹ về nhà trong chiếc quan tài như thế này”.

{keywords}

Anh Nguyễn Hải Lam đau đớn bên quan tài mẹ.

{keywords}

Đinh Thị Hồng Hường (Mộ Đức - Quảng Ngãi) chẳng nói ra tiếng khi làm thủ tục nhận thi thể mẹ (bà Võ Thị Xuân). Mặc người thân an ủi Hường ngồi gục trên bàn, nước mắt không ngừng rơi.

{keywords}

 

{keywords}

Đau đớn nhận thi thể người thân

Hiện còn lại 6 nạn nhân đang chờ kết quả giám định ADN từ Cục C54 ( Bộ Công an ) là: Lê Thị Diệu Huyền, Trần Quốc Anh, Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Thị Trà My, Lê Hồng Đạt và Trần Công Định.

Dự kiến chậm nhất đến chiều nay những nạn nhân này cũng sẽ được bàn giao cho gia đình sau khi có kết quả giám định.

Được biết, mỗi nạn nhân đã được Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận hỗ trợ 3 triệu đồng, Sở Lao động thương binh xã hội Bình Thuận 5,4 triệu đồng, Tổng cục đường bộ Việt Nam 1 triệu đồng, Bộ Giao thông vận tải 2 triệu đồng, Công ty Vinh Hiển 1 triệu đồng, Chi hội giám sát hành trình 2 triệu đồng, Hội chữ thập đỏ Bình Thuận 1 triệu đồng, UBND tỉnh Quảng Ngãi 5 triệu đồng/ 1 người dân Quảng Ngãi, Ủy ban ATGT quốc gia 5 triệu đồng.

Công ty Phương Trang trước mắt hỗ trợ 10 triệu đồng và lo toàn bộ chi phí xe vận chuyển các nạn nhân và gia đình về quê.

Lê Huân