- Đang đèo con đến điểm thi bằng xe máy thì bị chiếc ô tô du lịch 16 chỗ chạy ngược chiều đâm trực diện khiến cả ô tô và xe máy văng xuống ruộng, 1 phụ huynh đưa con đi thi tử vong, 3 người bị thương nặng.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 13h, ngày 4/7, tại km35 trên quốc lộ 47, đoạn qua xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô với xe máy khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn

Vào khoảng thời gian trên, chiếc xe ô tô du lịch 16 chỗ mang BKS 36B-023.82 do anh Đặng Văn Lực (SN 1982), ở xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn điều khiển lưu thông theo hướng Triệu Sơn - TP Thanh Hóa, khi đến đoạn đường trên thì tông vào chiếc xe máy lưu thông ngược chiều.

Cú tông khá mạnh khiến cả xe máy và ô tô văng xuống ruộng.

Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe khách có 2 người. Trên xe máy là 2 bố con đang đèo nhau đến điểm thi. Sau khi xảy ra vụ việc, người dân đã đưa 4 người vào viện cấp cứu.

Ông Đỗ Khắc Ngoan (SN 1971, trú xã Dân Lý) tử vong tại bệnh viện, 3 người khác bị thương là tài xế ô tô Đặng Văn Lực và vợ là Nguyễn Thị Luyến (SN 1986) cùng em Đỗ Thị Hương (SN 1997, con ông Ngoan).

Tại hiện trường, cả xe máy và ô tô du lịch nằm dưới ruộng lúa. Chiếc xe máy bị biến dạng hoàn toàn, còn chiếc xe ô tô du lịch bị hư hỏng nặng và nằm ngửa dưới ruộng.

{keywords}
Chiếc xe máy vỡ nát

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT (Công an huyện Triệu Sơn) và Đội CSGT số 2, Phòng CSGT (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã có mặt tại hiện trường phối hợp cùng người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu và điều tiết giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Lê Anh