- Sau khi gây tai nạn chết người, 2 người đàn ông chở theo thi thể của nạn nhân trên ô tô, đi hàng chục km rồi vứt xuống bên đường và tẩu thoát.

Công an huyện Chơn Thành, Bình Phước đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra đối với Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1975, ngụ Q.9, TP.HCM) và Phan Văn Biển (SN 1982, ngụ huyện An Biên, Kiên Giang) về hành vi gây tai nạn giao thông chết người rồi vứt thi thể nạn nhân.

{keywords}
Khu vực Nghĩa và Biển vứt thi thể nạn nhân xuống đường sau khi gây tai nạn

Theo thông tin ban đầu, đêm 23/1, đôi vợ chồng đi qua KCN Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng, Bình Dương tá hỏa phát hiện 2 người đàn ông đi xe ô tô (loại chở xe máy cuốc), khiêng 1 người đàn ông vứt xuống ven đường rồi bỏ đi.

Khi đôi vợ chồng trên tiếp cận thì phát hiện người đàn ông đã tử vong nên trình báo cơ quan công an.

Ngay sau đó, Công an huyện Bàu Bàng vào cuộc điều tra và bước đầu xác định nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Tuy nhiên, theo nhận định đây không phải là hiện trường vụ tai nạn.

Ngoài ra, đôi vợ chồng nhân chứng còn cung cấp thêm, ô tô chở nạn nhân vứt xuống đường chạy theo hướng từ Bình Phước về TP.HCM, sau khi vứt bỏ người đàn ông xuống vệ đường thì phóng đi với tốc độ cao về hướng TP.HCM.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Bàu Bàng làm rõ lai lịch nạn nhân là anh Nguyễn Quang Đạo (SN 1993, ngụ xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng). Trong đêm 23/1, gia đình anh Đạo thấy anh không về nên tổ chức tìm kiếm và đến sáng thì nhận được tin báo, đã tiến hành nhận dạng và xác thực là người thân.

Qua điều tra sơ bộ, công an xác định hiện trường nơi anh Đạo gặp nạn là QL 13, thuộc tổ 8, ấp Thủ Chánh, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, Bình Phước. Các đơn vị phối hợp điều tra nhanh chóng xác định và tạm giữ Nghĩa và Biển khi 2 người này đang ở xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An.

Vụ việc sau đó được bàn giao cho Công an huyện Chơn Thành và cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước để làm rõ, xử lý.

Theo Nghĩa và Biển khai báo, đêm 23/1, Nghĩa điều khiển xe ô tô BKS 51C - 537.25, Biển làm phụ xe, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, ra QL 13, thuộc tỉnh Bình Phước. Khoảng 21h30, tại khu vực ngã ba ở đây, xe ô tô này xảy ra va chạm với xe gắn máy BKS 61K1 - 096.35 do anh Đạo điều khiển, đang từ Bình Phước về Bình Dương.

Vụ va chạm mạnh khiến anh Đạo tử vong tại chỗ. Nghĩa và Biển lúc này không trình báo cơ quan chức năng mà điều khiển xe chở thi thể anh Đạo về hướng Bình Dương.

Đến trước KCN Bàu Bàng, thấy xung quanh vắng vẻ nên cả 2 dừng xe khiêng thi thể anh Đạo vứt xuống ven đường rồi phóng xe tẩu thoát. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, công an đã khám phá ra toàn bộ vụ việc, tạm giữ Nghĩa và Biển.

3 ngày Tết Dương lịch, 67 người chết vì tai nạn giao thông

3 ngày Tết Dương lịch, 67 người chết vì tai nạn giao thông

Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, toàn quốc đã xảy ra 124 vụ tai nạn giao thông, làm chết 67 người, bị thương 74 người.

Ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch, 29 người chết vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch, 29 người chết vì tai nạn giao thông

34 vụ tai nạn giao thông hôm nay làm chết 29 người, bị thương 32 người. Tất cả đều là tai nạn đường bộ.

Gần 60 người chết vì tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ

Gần 60 người chết vì tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (2-4/9), toàn quốc xảy ra 75 vụ TNGT, làm chết 58 người, bị thương 58 người.

22 người chết vì tai nạn giao thông ngày 3/9

22 người chết vì tai nạn giao thông ngày 3/9

Trong ngày nghỉ lễ thứ 2 của kỳ nghỉ Quốc khánh, toàn quốc xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người.

Ngày đầu nghỉ lễ, 14 người chết vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ, 14 người chết vì tai nạn giao thông

Trong ngày đầu nghỉ lễ (2/9), toàn quốc xảy ra 15 vụ TNGT, làm chết 14 người, bị thương 9 người.

Phước An