- Phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, tổ công tác đã yêu cầu dừng xe, kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, thay vì tuân thủ, người này đã giật thẻ ngành và đòi đốt xe để uy hiếp tổ công tác.

Sự việc xảy ra vào khoảng 13h40 ngày 29/6, tổ tuần tra Đội CSGT số 4 (Công an HN) làm nhiệm vụ trên đê Nguyễn Khoái phát hiện thanh niên điều khiển xe máy BKS 29M8 - 4500 không đội mũ bảo hiểm đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

{keywords}
Người thanh niên có hành vi chống người thi hành công vụ

Không chấp hành, người này còn cố tình giật điện thoại và thẻ ngành của Trung úy Phùng Tuấn Anh khiến điện thoại bị hỏng.

{keywords}
Nắp xăng bị mở

Chưa dừng lại, sau đó người này còn hung hãn mở cốp xe bật nắp xăng định châm lửa đốt nhằm uy hiếp tổ công tác.

{keywords}
Điện thoại của 1 cảnh sát giao thông bị hỏng

Tổ công tác đã buộc phải gọi 113 khống chế lái xe và bàn giao cho Đội điều tra CA quận Hai Bà Trưng điều tra làm rõ.

Bước đầu xác định thanh niên trên tên Vũ Anh Dũng (SN 1982, ở 15 Phủ Doãn, Hoàn Kiếm). Sau đó Dũng cũng không xuất trình được đăng ký và giấy phép lái xe.

Nhị Tiến