- Sau khị tuyến buýt nhanh (BRT) đưa vào khai thác, người dân Hà Nội sẽ được đi miễn phí trong 1 tháng để trải nghiệm dịch vụ.

Tại buổi làm việc, ông Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, các khâu kiểm tra cuối cùng đang được thực hiện, BRT sẽ chính thức vận hành từ 1/1/2017 và thành phố sẽ miễn phí trong 1 tháng.

{keywords}

Giá vé sau đó được áp dụng bán như buýt thường với 7.000 đồng/lượt/người.

Tuyến BRT đầu tiên của Hà Nội có lộ trình hai chiều từ Bến xe Yên Nghĩa - Quốc lộ 6 - Ba La - Quang Trung - Lê Trọng Tấn - Tố Hữu - Lê Văn Lương - Láng Hạ - Giảng Võ - Giang Văn Minh - Kim Mã với chiều dài 14,77 km.

Sở GTVT Hà Nội quyết định sử dụng 24 xe, trong đó ngày thường 20 xe, chủ nhật 14 xe, 4 xe dùng để dự phòng. Ngày thường, xe buýt hoạt động với tần suất từ 5-15 phút/lượt, chủ nhật từ 7-15 phút/lượt. Thời gian xe đón trả khách từ 5h sáng đến 22h đêm.

Về chất lượng phục vụ, ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm điều hành giao thông đô thị HN đánh giá, BRT là phương tiện chất lượng cao đạt tiêu chuẩn EU3 có kiểm soát điện tử, gắn camera và có điều chỉnh cao thấp với đường cho phù hợp.

Phương tiện có điều hòa, thông tin hướng dẫn và khu vực dành riêng cho người khuyết tật. Xe rất thân thiện với hành khách và người lái rất thuận tiện.

Xe BRT đi dọc tuyến có làn dành riêng nên giảm tối đa xung đột trên tuyến. Xe chạy 45 phút chuyến (vận tốc 16,9 km/h), nhanh hơn buýt thường 15 phút/ chuyến.

Sau khi đưa vào khai thác sẽ phát triển dịch vụ bán đồ ăn nhanh và văn phòng phẩm phục vụ hành khách tại khu vực nhà chờ….

Vũ Điệp