- Nhiều đường phố Hà Nội chiều tối nay lại tắc trầm trọng. Ô tô, xe máy nhích từng chút một.

Đối với nhiều người sinh sống ở Hà Nội, những ngày cận Tết, thời gian di chuyển từ nơi làm việc về nhà buổi tối cũng như thời gian đi làm sáng hôm sau có thể gấp rưỡi, gấp đôi ngày thường.

Trời vừa rét vừa tối, nhiều người chuyển sang đi ô tô khiến đường sá trở nên chật chội. Đường tắc khiến ai cũng cảm thấy đường về nhà xa lắc.

{keywords}
18h, đường Nguyễn Trãi, từ ngã tư Sở hướng về Hà Đông. Ảnh: Trần Thường

{keywords}

{keywords}

Đường Trường Chinh hướng ngã tư Sở, cả 2 chiều đông cứng, các phương tiện di chuyển vô cùng khó khăn. Ảnh: Đoàn Bổng

{keywords}

 {keywords}

Phố Giảng Võ, mật độ giao thông những ngày gần Tết luôn căng thẳng. Ảnh: Lê Anh Dũng

 

{keywords}

Đoạn cầu vượt Nguyễn Chí Thanh tắc dài cho tới nút giao với đường Trần Duy Hưng. Ảnh: Thái Thị Hậu

{keywords}

Đường Nguyễn Trãi ùn tắc từ ĐH Hà Nội đến ngã ba Phùng Khoang - Nguyễn Trãi. Ảnh: Trần Thường

{keywords}

Người dân cho biết riêng ngã ba này bị rào chắn (do công trình đường sắt trên cao) tạo thành nút thắt cổ chai, thu hẹp 1 phần đường nên các phương tiện phải chen chúc. Thời gian tắc từ 17h đến 20h, những ngày cuối năm có thể tắc bất chợt lúc 21, 22h. Ảnh: Trần Thường


{keywords}
Mệt mỏi trên đường về nhà. Khi đường tắc, những người đi xe máy phải hít hơi xăng phả ra từ xe máy và xe hơi. Ảnh: Trần Thường

Đường Nguyễn Trãi, hướng từ ngã tư Sở, trước Royal City, do có điểm quay đầu xe, các phương tiện chen nhau quay đầu vào giờ cao điểm, nên giao thông thường xuyên hỗn loạn.

Thủ tướng: Ùn tắc HN gây bức xúc, đưa con đi học mất mấy tiếng

Thủ tướng: Ùn tắc HN gây bức xúc, đưa con đi học mất mấy tiếng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm việc với lãnh đạo TP Hà Nội và các bộ ngành về giải pháp chống ùn tắc.

Kế chống ùn tắc của kỹ sư từng làm quy hoạch giao thông HN

Kế chống ùn tắc của kỹ sư từng làm quy hoạch giao thông HN

Kỹ sư cầu đường Phạm Xuân Hà gửi tới VietNamNet bản đề án hiến kế giải quyết ùn tắc giao thông TP Hà Nội dài 7 trang.

Được thưởng 200.000 USD chống ùn tắc, tôi làm công ích cho sông Tô Lịch

Được thưởng 200.000 USD chống ùn tắc, tôi làm công ích cho sông Tô Lịch

GS-VS Lương Ngọc Huỳnh cho rằng, để giải quyết vấn đề tắc đường ở Hà Nội, cần chia làm 3 giai đoạn và bắt tay làm ngay. 

Nhóm PV