- Sở GTVT Hà Nội tiếp tục triển khai việc đỗ xe theo ngày chẵn lẻ trên tuyến phố Nguyễn Gia Thiều (Hoàn Kiếm) từ ngày 7/3. Đây là tuyến phố thứ 2 sau phố Dã Tượng thực hiện việc này.

XEM CLIP:

Từ ngày 7/3, trên tuyến phố Nguyễn Gia Thiều (phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm) việc trông giữ ô tô dưới lòng đường sẽ được thực hiện theo cách thức chẵn lẻ.

Theo đó, ngày chẵn - đỗ xe ở lề đường bên dãy nhà số chẵn và ngược lại ngày lẻ đỗ xe dưới lề đường bên dãy nhà số lẻ.

{keywords}
Ngày 7/3, phố Nguyễn Gia Thiều chính thức áp dụng quy định dừng đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ

Sở GTVT giao công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội lập phương án phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kẻ lại vạch sơn dưới lòng đường, cắm biển cấm đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ và biển phụ theo quy định.

Cùng với phố Dã Tượng, phố Nguyễn Gia Thiều, Sở GTVT cũng sẽ khảo sát, lấy ý kiến để làm tiếp ở các phố Thi Sách, Hàn Thuyên (quận Hai Bà Trưng).

{keywords}
Các phương tiện lưu thông bình thường, không xảy ra tình trạng ùn tắc

{keywords}
Đa phần các chủ phương tiện đều nghiêm chỉnh việc dừng đỗ theo quy định
{keywords}

Trong ngày đầu tiên áp dụng đỗ theo chẵn lẻ, phố Nguyễn Gia Thiều vẫn có khá nhiều ô tô đỗ sai quy định.

{keywords}

Công an phường Trần Hưng Đạo và đội CSGT số 1 đã xử lý, nhắc nhở, lập biên bản với những trường hợp vi phạm.

{keywords}
Trên tuyến phố Dã Tượng sau hơn 4 tháng áp dụng, ô tô đỗ đã chấp hành đúng quy định
{keywords}

Thời gian đỗ và bảng giá quy định đỗ xe theo ngày


{keywords}

Các phương tiện đỗ dọc theo lề đường có khoảng cách từ vạch kẻ đến mép vỉa hè là 1,8m

Đoàn Bổng - Trần Thường