Ông Nguyễn Văn Tuấn- Phó Giám đốc Đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam cho biết hôm nay đơn vị đang làm thủ tục bàn giao tài sản cho một hành khách ở Quảng Ngãi bỏ quên trên tàu SE22.

{keywords}
Biên bản xác nhận tài sản hành khách bỏ quên và số tiền 100 triệu đồng

Trước đó, tổ tàu SE22, sau khi chạy từ ga Sài Gòn ra Quảng Ngãi vào lúc 4h5 phút ngày 19/7/2020 thì phát hiện số tài sản lớn do khách bỏ quên.

Tiếp viên Phạm Viết Hùng phụ trách toa số 7 tiến hành làm vệ sinh và thu gom đồ vải phát hiện tại giường số 27,  hành khách xuống ga Quãng Ngãi có để quyên một áo khoác màu bạc, bên trong túi áo có một bọc ni long màu đen.

Trưởng tàu khách Lê Văn Thi cùng bảo vệ theo tàu đã xuống kiểm tra xác nhận sự việc, tiến hành kiểm tra bên trong túi ni long màu đen gồm có 200 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 500 nghìn đồng,  tổng giá trị 100 triệu đồng. 

Trưởng tàu chủ động liên hệ với số điện thoại trên xác minh thông tin được biết, tài sản để quên trên là của hành khách Bùi Hữu Trị.

Qua trao đổi, hành khách mong muốn được nhận lại tài sản sớm nhất tại ga Quảng Ngãi. Trưởng tàu tiến hành lập biên bản bàn giao cho trưởng tàu SE21 cùng ngày vào đến ga Quảng Ngãi trao trực tiếp cho hành khách.

Họp chợ sát đường ray, tàu hú còi cách vài chục mét mới nháo nhào chạy

Họp chợ sát đường ray, tàu hú còi cách vài chục mét mới nháo nhào chạy

Khu chợ tạm họp sát tuyến đường sắt đoạn qua địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc (Đà Nẵng), tồn tại lâu nay bất chấp nguy hiểm.

Tuấn Kiệt