- Tại hiện trường, mảnh vỡ chiếc xe bay xa vài chục mét, vương vãi rất nhiều vỏ pháo nổ dạng bi tròn có màu đen. Ước tính có khoảng 200kg pháo bi tròn đã nổ.

Khoảng 6h30 phút sáng nay, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình nhận được tin báo của Đồn Công an cửa khẩu quốc tế Nà Phào, thuộc Sở An ninh tỉnh Khăm Muộn, Lào về vụ tai nạn làm nhiều người chết và bị thương.

{keywords}

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ nổ làm 8 người chết tại chỗ, 3 người bị thương đã được đưa về Nghệ An cấp cứu.

2 người có mặt trên xe nhưng không bị thương hiện đang được đưa về Sở An ninh tỉnh Khăm Muộn. Tài xế Nguyễn Đức Tú đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tại hiện trường, chiếc xe bị phá nát hoàn toàn, các mảnh vỡ bay xa vài chục mét, vị trí phát nổ sát máy xe, hiện trường vương vãi rất nhiều vỏ pháo nổ dạng bi tròn có màu đen ước tính có khảng 200kg pháo bi tròn đã nổ. Ngoài ra, trên xe còn có khoảng 7 khối gỗ các loại.

Ông Bun Mi, Phó tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn và ông Khăm Phàu Thoong Thê Pha Hắc, huyện trưởng huyện Bua La Pha đã đến hiện trường chỉ đạo chung.

Theo kế hoạch, sau khi Sở Y tế tỉnh Khăm muộn khâm liệm xong, thi thể các nạn nhân sẽ được đưa về trụ sở Đại đội Biên phòng 312 bảo quản, phía Lào đã liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào để làm thủ tục đưa tất cả thi hài về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

{keywords}

Vụ tai nạn làm 8 người tử vong tại chỗ

Hiện, lực lượng chức năng Lào đang tiếp tục xử lý hiện trường, đồng thời tiến hành điều tra, xác minh, kết luận vụ việc.

Đồn Biên phòng Cha Lo cũng tiếp tục cử lực lượng trực tiếp ở lại hiện trường nắm tình hình phối hợp điều tra, truy tìm lái xe Nguyễn Đức Tú đồng thời chuẩn bị tiếp nhận thi hài qua cửa khẩu.

Hải Sâm