- Sau nghỉ lễ 2/9, chiều nay, hàng ngàn người từ các tỉnh trở lại Thủ đô Hà Nội nhưng khác mọi năm, các ngả đều không tắc.

{keywords}

Tại các bến xe Hà Nội từ sáng sớm nay lượng xe dồn về bến khá đông nhưng không ùn tắc

Lượng người từ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa dồn về Hà Nội khá đông nhưng chỉ có một số đoạn trên QL1 bị ùn tắc cục bộ.

Tại thành phố Bỉm Sơn (Thanh Hóa) ùn tắc cục bộ xảy ra từ trung tâm thành phố kéo dài đến tậm trạm thu phí Dốc Xây. Tại trạm thu phí này do nhân viên không xé vé thu phí kịp nên đường bị ùn ứ kéo dài.

Trong khi đó, mặc dù không xảy ra ùn tắc nhưng lương phương tiện xe khách và xe ôtô con cá nhân lưu thông trên các tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Pháp Vân – Cầu Giẽ tăng đột biến so với ngày thường.

Tại các bến xe Hà Nội từ sáng sớm nay lượng xe dồn về bến cũng khá đông.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết: Từ 9h sáng đến nay lượng xe dồn về bến tăng gấp đôi so với ngày thường. Tuy nhiên, do xe vào bến không tập trung nên giao thông xung quanh bến xe không quá căng thẳng. Đường Phạm Hùng không xảy ra ùn tắc.

Đại diện bến xe Gia Lâm cũng cho hay, lương khách dồn về bến xe cũng khá đông. Đông nhất là xe các tuyến Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh.

Một số hình ảnh người dân dồn về Hà Nội sau nghỉ lễ 2/9:

{keywords}

TP Bỉm Sơm (Thanh Hóa)

{keywords}

{keywords}

Tại trạm thu phí Dốc Xây, ô tô di chuyển chậm 

{keywords}

Lượng khách dồn về bến xe Mỹ đình từ trưa 4/9 khá đông

{keywords}

{keywords}

Nhiều người đem theo đồ đạc lỉnh kỉnh bắt taxi và xe ôm về nhà

{keywords}

Giao thông tại khu vực Ngã tư sở vào 17 giờ chiều nay 

{keywords}

Cảnh ùn ứ giao thông trước bến xe Mỹ Đình

Trao đổi với VietNamNet, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT Hà Nội cho biết: Do đây là kỳ nghỉ lễ ngắn, chỉ kéo dài 3 ngày, số lượng người  về quê và đi du lịch ít so với mọi năm nên khi kết thúc kỳ nghỉ, các phương tiện quay lại Hà Nội cũng ít. 

Theo báo cáo của các đội CSGT cửa ngõ Thủ đô, sáng nay lượng ô tô và xe máy đã quay lại HN rải rác nên đến chiều không còn tình trạng ùn tắc kéo dài.

Ùn ứ cục bộ ở TP.HCM

Tại TP,HCM, người dân cũng ùn ùn trở lại TP để làm việc, học tập.

{keywords}
Bến phà Cát Lái đông nghẹt người xếp hàng qua phà về lại Sài Gòn 

Trên quốc lộ 1, cửa ngõ phía Tây Sài Gòn (đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh), hàng ngàn xe máy len lỏi giữa dòng xe khách để về TP.

Tuyến đường từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh đến vòng xoay An Lạc chật cứng người, có ùn ứ giao thông tại các điểm dừng chờ đèn đỏ.

Do phải chạy xe máy dưới cái nắng “đỏ lửa” nên nhiều người cũng bơ phờ, mệt mỏi. Nhiều em nhỏ gục ngủ trên tay người lớn.

Khu vực cửa ngõ phía đông TP, giao thông cũng bị ùn ứ cục bộ tại ngã tư Vũng Tàu (tỉnh Đồng Nai) do đang thi công dự án hầm chui.

Theo ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó giám đốc bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh), trong ngày 4/9 có khoảng 1.500 xe với gần 38.000 hành khách đổ về bến. Dự kiến hành khách tập trung đông từ tối nay đến rạng sáng mai.

Tại khu vực phà Cát Lái (quận 2), ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong cho biết lượng khách qua phà Cát Lái hôm nay đạt 90.000 - 100.000 khách (gấp đôi ngày thường). 

{keywords}

Cầu vượt Nguyễn Văn Linh xảy ra ùn ứ giao thông khiến xe máy kèn cựa nhau di chuyển

{keywords}


{keywords}


{keywords}

Nhiều người mệt mỏi do phải chạy đoạn đường xa hàng trăm km trên xe gắn máy

{keywords}

Hành khách đi xe cũng mệt mỏi, tay xách hành lý rời bến xe

{keywords}

17 giờ chiều, các tuyến đường vào trung tâm TPHCM đông nghẹt người và phương tiện

{keywords}

Đến 19 giờ, các phương tiện di chuyển rất chậm tại tuyến đường phà Cát Lái (quận 2)   

Gia Văn - Như Sỹ