- Sau hơn 1 ngày xuất phát từ ga Hà Nội, tàu SE19 mắc kẹt ở ga Lệ Sơn, Quảng Bình với 132 hành khách, trong đó có 96 người nước ngoài, một thai phụ.

{keywords}

Đoàn tàu từ Hà Nội đi Sài Gòn đang mắc kẹt tại ga Lệ Sơn, Quảng Bình

Tàu SE19 xuất phát lúc 4h sáng qua (14/10) từ Hà Nội đi Sài Gòn, nhưng đến ga Lệ Sơn, xã Văn Hóa (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) thì mắc kẹt do mưa lũ.

Trên tàu chở 132 hành khách, trong đó có 96 người nước ngoài, một thai phụ.

Trưởng tàu Võ Văn Xô cho biết: “Nhà tàu vẫn nỗ lực phục vụ hành khách một cách tốt nhất. Từ hôm qua đến nay, hành khách được cấp phát thức ăn, nước uống miễn phí. Những trang thiết bị trên tàu như điện chiếu sáng, điều hoà vẫn hoạt động bình thường.

{keywords}

Đoàn tàu bị mắc kẹt một bên là vách núi đá cheo leo và nước lũ mênh mông

Chúng tôi cũng đã thông báo trên hệ thống loa phát thanh trên tàu, để hành khách nắm bắt được thông tin về sự cố ngập lụt gây chia cắt đường nên đều thông cảm cho phía đường sắt”.

Ông Xô cũng cho biết thêm, hiện lượng thức ăn trên tàu chỉ đảm bảo đủ đến tối nay trong khi nước lũ ngày một dâng cao nhiều nguy cơ gây ngập ga, ngập tàu. Vì vậy, đề nghị lực lượng chức năng tìm kiếm giải pháp sớm đưa đoàn tàu cùng hành khách về nơi an toàn.

{keywords}

{keywords}

Chuẩn bị đưa hành khách ra khỏi nơi ngập lụt

Phương án đang được các cơ quan chức năng đưa ra, sẽ dùng ca nô di chuyển hành khách về thị xã Ba Đồn. Sau đó. Sở GTVT sẽ bố trí xe đưa hành khách vào Đông Hà (Quảng Trị) để tiếp tục hành trình.

{keywords}

{keywords}

 

{keywords}

Lực lượng quân đội giải cứu hành khách bị mắc kẹt trên tàu Thống Nhất do mưa lụt.

Hiện lực lượng cứu hộ do ông Lê Minh Ngân - Phó Chủ tịch tỉnh dẫn đầu cũng đã đưa mì tôm, nước đến để hỗ trợ cho hành khách trước lúc di chuyển.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Nhiều hành khách nước ngoài tỏ ra xúc động, cảm ơn lực lượng cứu hộ cứu nạn trước khi lên ca nô di chuyển đến nơi an toàn

{keywords}

Hành khách đã được chở từ địa điểm mắc kẹt lên bờ an toàn

Hải Sâm