Theo vị này, người cầm lái ô tô gây tai nạn là ông Trần Văn Hóa (68 tuổi, bảo vệ dân phố). 

“Xe ô tô của Công an phường đậu trước trụ sở và sát một một cơ sở kinh doanh nên phải di dời phương tiện, trả mặt bằng buôn bán. Do lúc đó gấp quá nên ông Hóa lên lái ô tô thì xảy ra sự cố bị kẹt thắng, gây ra vụ tai nạn", vị lãnh đạo UBND phường Phạm Ngũ Lão chia sẻ.

{keywords}
Hiện trường vụ xe Công an phường gây tai nạn liên hoàn trên phố đi bộ Bùi Viện

Vụ tai nạn xảy ra đêm qua khiến 2 người bị thương và nhiều hàng quán bị hư hại. Công an phường Phạm Ngũ Lão đã gặp hai nạn nhân và chủ các quán nhậu bị ảnh hưởng để thăm hỏi và bồi thường thiệt hại.

{keywords}
Hàng quán trên phố đi bộ Bùi Viện bị ô tô công an phường "càn quét"

Lãnh đạo UBND phường Phạm Ngũ Lão cho biết, ông Hóa đã làm bảo vệ dân phố được vài năm, có giấy phép lái xe hạng C đến tháng 12/2020. Hiện công an đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn. Phường sẽ có phương án xử lý đối với người lái xe gây tai nạn.

Xe công an phường gây tai nạn liên hoàn trên phố đi bộ Bùi Viện

Xe công an phường gây tai nạn liên hoàn trên phố đi bộ Bùi Viện

Ô tô của công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM đã lao tự do, tông và kéo lê xe máy, hàng quán trên phố đi bộ Bùi Viện

Thảo Nguyên