- Tối qua, tại Hà Nội do mưa lớn, gió giật mạnh không đủ điều kiện cất, hạ cánh nên nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng phải hạ cánh khẩn cấp.

Vietnam Airlines (VNA) cho biết, mưa giông tại sân bay Nội Bài tối qua làm ảnh hưởng trực tiếp đến 4 chuyến bay của hãng. Cụ thể 3 chuyến bay (VN 266/258/7248) từ TP.HCM đi Hà Nội đã phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng, chuyến bay VN186 từ Đà Nẵng đi Nội Bài chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Vinh.

Bên cạnh đó, 5 chuyến bay gồm từ Hà Nội đi TP.HCM, TP.HCM và Tokyo, Hà Nội đi Seoul bị chậm do ảnh hưởng dây chuyền.

{keywords}
(Ảnh minh họa)

Trong khi đó Vietjet Air cũng cho biết, chuyến bay từ Buôn Ma Thuột về Hà Nội phải hạ cánh xuống sân bay Vinh; từ TP.HCM đi Hà Nội, từ Đà Nẵng đi Hà Nội, từ Phú Quốc đi Hà Nội, Nha Trang đi Hà Nội phải hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng chờ thời tiết tốt bay về Hà Nội.

Tất cả các chuyến bay từ sân bay Nội Bài không cất cánh được làm ảnh hưởng dây chuyền đến các chuyến bay tiếp theo.

Tình huống chuyến bay bị ảnh hưởng do nguyên nhân thời tiết và ảnh hưởng dây chuyền tới các chuyến bay kế tiếp là đặc thù của vận tải hàng không. Việc này gây thiệt hại không nhỏ cho hãng hàng không nhưng an toàn của hành khách luôn được đặt lên hàng đầu.

Nửa tháng gần 700 chuyến bay chậm chuyến

Nửa tháng gần 700 chuyến bay chậm chuyến

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho hay, trong nửa tháng 6 này có gần 700 chuyến bay bị chậm chuyến.

Hà Nội đề nghị mở rộng đường băng sân bay Nội Bài

Hà Nội đề nghị mở rộng đường băng sân bay Nội Bài

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết, Hà Nội đang đề nghị Chính phủ cho đầu tư mở rộng thêm đường băng sân bay Nội Bài.

Vũ Điệp