Vào thời gian trên, ô tô hiệu Vios BKS 18A-119.77 do tài xế Lương Văn Lâm (SN 1994, trú tại xóm 9, xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường, Nam Định) lái đang đi trên đường 454 thì đâm vào xe máy BKS 17B7 - 385.67 do anh Lê Văn Đạo (SN 1993, trú thôn 2, xã Vũ Thắng, huyện Vũ Thư) cầm lái.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn

Chiếc xe này tiếp tục tông 2 xe máy khác có BKS lần lượt là 17B2-452.90 và 17B2-423.57 (chưa xác định được người điều khiển), khiến hai người này bị thương.

Tiếp đó, xe ô tô đâm mạnh vào cột bê tông bên đường và húc đổ tường, hỏng cánh cửa nhà ông Lê Thanh Tâm (SN 1958).

{keywords}
Chiếc xe ô tô gây tai nạn liên hoàn

Ông Lê Thanh Tâm, cán bộ xã Vũ Hội, đồng thời là chủ căn nhà bị ô tô đâm vào kể lại: "Tôi đang nằm trong nhà thì nghe thấy tiếng va chạm ầm ầm, sau đó có người kêu cứu. Tôi liền chạy ra thì thấy 2 người bị xe máy đè lên, nằm bất động. Đầu ô tô nát bét. Cả 3 xe máy bị ô tô tông phải đều hư hỏng rất nặng...".

{keywords}
Xe húc đổ tường, cửa sắt nhà cán bộ xã

Tài xế Lương Văn Lâm cho biết chiếc ô tô là do anh đi thuê. Do phải tránh một chiếc xe tải nên anh đã đạp nhầm chân ga dẫn đến tai nạ.

Hoài Anh

Mercedes cháy rực làm 1 người chết do đâm vào xe máy chở bình ga

Mercedes cháy rực làm 1 người chết do đâm vào xe máy chở bình ga

  Chiếc Mercedes GLC 250 do bà Thái lái đâm vào 3 xe máy, trong đó có một xe chở ga làm bình ga rơi xuống đường, phát nổ rồi bốc cháy.