- Nam hành khách người Hàn Quốc đi chuyến bay VJ864, chặng bay từ TP.HCM - Incheon vận chuyển vàng trái phép ra nước ngoài vừa bị lực lượng an ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện.

Cụ thể, trong khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra soi chiếu hành lý xách tay tại ga đi quốc tế, Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, nhân viên kiểm soát an ninh hàng không, Đội An ninh soi chiếu quốc tế (Trung tâm An ninh hàng không Tân Sơn Nhất) đã phát hiện 1 cục sạc pin dự phòng trong hành lý xách tay của ông H.Y.I (quốc tịch Hàn Quốc) có dấu hiệu nghi vấn.

{keywords}
Ảnh minh hoạ

An ninh sân bay nhận định có một khối vàng được ngụy trang tinh vi dưới lớp vỏ của cục sạc pin dự phòng.

Lực lượng an ninh hàng không Tân Sơn Nhất đã tiến hành kiểm tra trực quan và xác định bên trong cục sạc pin dự phòng chứa 1 thỏi vàng nguyên khối có trọng lượng 1 kilogram, trên bề mặt có khắc dòng chữ SUISSE IKLO FINE GOLD.

Hành khách H.Y.I  sau đó không xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc vận chuyển khối vàng nói trên. Lực lượng an ninh hàng không đã quyết định chuyển giao vụ việc cho Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất điều tra, xử lý.

Kỷ luật đội trưởng an ninh sân bay lấy tài sản của khách

Kỷ luật đội trưởng an ninh sân bay lấy tài sản của khách

Kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng, khiển trách về mặt chính quyền đối với ông Nguyễn Tiến Thắng, PGĐ Trung tâm Huấn luyện đào tạo thuộc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

An ninh sân bay không nhận biết 'vật lạ' là ma túy

An ninh sân bay không nhận biết 'vật lạ' là ma túy

Chiều tối ngày 7/12, Bộ GTVT đã phát đi thông cáo báo chí nói rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân ngành Hàng không đối với vụ việc để lọt 600 bánh heroin lên tàu bay tại Tân Sơn Nhất sang Đài Loan.

An ninh sân bay không biết soi chiếu ma túy

An ninh sân bay không biết soi chiếu ma túy

Liên quan đến vụ lọt 600 bánh ma túy từ sân bay Tân Sơn Nhất sang Đài Loan ngày 17/11, Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ GTVT.

Vụ 'lọt' 230kg ma túy: Tạm đình chỉ 4 cán bộ an ninh sân bay

Vụ 'lọt' 230kg ma túy: Tạm đình chỉ 4 cán bộ an ninh sân bay

Bộ Công an Việt Nam đã cử tổ công tác sang Đài Loan để phối hợp thông tin điều tra.

Vũ Điệp