Sự cố tai nạn xảy ra lúc 18h tối 30/4, trên đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

{keywords}
Hiện trường sự cố sập trạm xe buýt

Nhiều người cho biết, thời điểm trên trời không mưa gió nhưng trạm dừng xe buýt có chiều dài mái che khoảng 7m, rộng 2m bất ngờ đổ ra đường. Trong đó, một trụ gốc trạm dừng này bị gãy rời, trụ còn lại cong gập hướng mặt đường Điện Biên Phủ.

“Phần trụ của trạm xe buýt bị gãy rồi đổ sập tạo âm thanh lớn. Lúc này có một người phụ nữ chở con nhỏ trên xe máy chạy sát trạm. May chị này phát hiện kịp né tránh”- ông Tư (lái xe ôm) gần khu vực cho hay.

{keywords}
May mắn sự cố tai nạn không gây thương tích về người

Nhiều người dân cho biết trạm xe buýt này thường ngày có rất nhiều nguời đứng chờ xe, đặc biệt là các bạn sinh viên. Hôm nay ngày nghỉ lễ 30/4 nên vắng người.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng phường 15, quận Bình Thạnh có mặt xử lý tại hiện trường.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Cảnh sát giao thông xử lý xe khách 38 chỗ “nhồi nhét” 95 người

Cảnh sát giao thông xử lý xe khách 38 chỗ “nhồi nhét” 95 người

Nhận tin báo từ “đường dây nóng”, rạng sáng ngày 30/4, Đội Tuần tra kiểm soát (TTKS) đường bộ cao tốc số 3, Cục CSGT đã phát hiện và xử lý xe khách chở quá 57 người.  

Tuấn Kiệt