- Trong số 16 người bị thương, có 2 trường hợp đang rất nguy kịch. Các trường hợp còn lại bị gãy tay, gãy chân.

Vụ tai nạn xảy ra sáng nay, tại đường tránh TP. Phủ Lý (thuộc địa bàn xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam).

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe tải BKS 89C-110.02 chở vật liệu xây dựng đang lưu thông trên đường tránh TP. Phủ Lý đi Hà Nội. Khi đi tới ngã 5 Bút Sơn, xe tải va chạm với một chiếc xe ô tô 16 chỗ BKS 29B-177.04 đang lưu thông từ Kim Bảng về TP. Phủ Lý.

{keywords}
Các bệnh nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam

Ông Đỗ Trung Đông - GĐ bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam cho biết, trong sáng nay bệnh viện tiếp nhận tất cả 16 bệnh nhân...

“Trong số 16 người bị thương, có 2 trường hợp đang rất nguy kịch do chấn thương sọ não, chấn thương cột sống. Các trường hợp còn lại bị gãy tay, gãy chân. 

Các bệnh nhân đang được cấp cứu, điều trị tích cực tại bệnh viện, chưa có bệnh nhân nào phải chuyển lên tuyến trên.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam, các nạn nhân chưa xác định rõ quê quán cụ thể.

Danh tính 19 nạn nhân thương vong

Ba nạn nhân tử vong gồm: Ông Nguyễn Hữu Sảng (SN 1945, tử vong), ông Nguyễn Hữu Sầm (SN 1956, tử vong) và anh Nguyễn Hữu Phòng (SN 1972, tử vong) chưa xác định được địa chỉ nhà.

{keywords}
Vụ tai nạn đã làm 3 người tử vong, hai người khác  đang trong cơn nguy kịch

Các nạn nhân bị thương gồm: Ông Vũ Văn Đức (SN 1958), ÔngNguyễn Hữu Đầu (SN 1958), bà Nguyễn Thị Lý (SN 1965), anh Nguyễn Hữu Thoải (chưa rõ năm sinh), anh Nguyễn Hữu Thì (SN 1972), chị Nguyễn Thị Hồng (28 tuổi), cháu Vũ Thành Dương (SN 2009), Nguyễn Đức Hiến (chưa rõ năm sinh), ông Nguyễn Đình Trực (SN 1942), ôngNguyễn Hữu Thỏa ( SN 1970), ông Lương Thành Uy (SN 1967), bà Trần Đinh Thị Lực (SN 1969), anh Nguyễn Hữu Chính (SN 1975), anh Hoàng Văn Thường (SN 1982), Nguyễn Phú Sáu (chưa rõ năm sinh) bà Nguyễn Thị Mai (SN 1961).

Trước đó, ông Nguyễn Xuân Đông – Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cho biết: “Vụ tai nạn xảy ra do một xe tải va chạm với một chiếc xe chở đoàn người đi ăn cưới.

Nguyên nhân tai nạn vẫn đang được các cơ quan chức năng tiến hành làm rõ. Hiện tại, UBND tỉnh Hà Nam hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình có người tử vong và hỗ trợ điều trị, miễn viện phí, tiền thuốc điều trị cho người bị thương”.

{keywords}
Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bạn tình Hà Nam

Được biết, chiếc xe 16 chỗ bị tai nạn là xe của một gia đình đang đi đón dâu từ Hoà Bình về Thái Bình. 

Khi xảy ra tai nạn, trên xe có 19 người (tính cả lái xe). Lái xe 16 chỗ là Lương Thành Uy (SN 1967), quê ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Nhị Tiến