- Nam tài xế dùng chân "ôm vô lăng" lái xe khách trên cao tốc Trung Lương- TP.HCM vừa bị tước GPLX 3 tháng. Đồng thời, người này còn bị phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 4/7, ông Hà Văn Khởi (Quản lý nhà xe Tuấn Hiệp - Chi nhánh Cà Mau) cho biết, sau sự việc tài xế của hãng vi phạm giao thông khi dùng chân điều khiển ô tô khách trên cao tốc Trung Lương- TP.HCM, Đội 5, Cục CSGT đường bộ (Bộ Công an) đã xử lý vi phạm.

Cụ thể, tài xế Nguyễn Duy Hiếu (37 tuổi) bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe trong 3 tháng.

Theo ông Khởi, công ty đang xem xét để đưa ra quyết định cuối cùng đối với tài xế Hiếu sau khi ngành chức năng xử lý xong về mặt pháp luật. 

{keywords}
Hình ảnh tài xế 'ôm vô lăng' bằng chân trên cao tốc Trung Lương (Ảnh cắt từ Clip)

 

Như VietNamNet thông tin, trưa 27/6, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 20 giây. Đoạn clip này ghi lại chiếc xe khách giường nằm BKS 69B- 001.89 của nhà xe Tuấn Hiệp, lưu thông trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương hướng từ Cà Mau đi Đồng Nai. 

Lúc đó, xe chở hàng chục hành khách. Tài xế đã dùng 2 chân điều khiển vô lăng và vắt 2 tay ra ghế dựa phía sau lưng. Đáng nói hơn, đoạn đường này có mật độ giao thông dày đặc và nhiều xe chạy với tốc độ cao. Do đó, hành động của tài xế là rất phản cảm và vô cùng nguy hiểm. 

Sau khi vụ việc xảy ra, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia yêu cầu Ban ATGT tỉnh Cà Mau kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật này.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng đã yêu cầu Sở Giao thông vận tải; Công an tỉnh khẩn trương kiểm tra, xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Hàng ngàn toa tàu thành sắt vụn: Ngành đường sắt tính thế nào?

Hàng ngàn toa tàu thành sắt vụn: Ngành đường sắt tính thế nào?

Từ ngày 1/7, gần 100 đầu máy, 200 toa tàu khách và gần 1.000 toa tàu hàng bị loại bỏ vì quá hạn sử dụng. Đây là bài toán khó với ngành đường sắt.

Công an 2 tỉnh truy bắt 1 tên trộm như...trong phim

Công an 2 tỉnh truy bắt 1 tên trộm như...trong phim

Tên trộm xe tải liều lĩnh, phóng bạt mạng trên đường nhằm trốn sự truy đuổi. Song, gã đã bị lực lượng CSGT hai tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai bắt gọn. 

Va chạm khi đổ dốc cầu, 1 người chết, 1 người nguy kịch

Va chạm khi đổ dốc cầu, 1 người chết, 1 người nguy kịch

Khi xảy ra va chạm với một phương tiện ở dốc cầu Bình Triệu, 2 người đàn ông văng khỏi xe máy và bị ô tô chạy cùng chiều tông trúng khiến 1 người chết, 1 người nguy kịch.

Đồn trưởng CA gây tai nạn khiến mẹ thí sinh chết trước điểm thi

Đồn trưởng CA gây tai nạn khiến mẹ thí sinh chết trước điểm thi

Đồn trưởng Công an khu công nghiệp Nhân Cơ (Đắk Nông) được xác định là người đã điều khiển ô tô gây tai nạn, khiến mẹ thí sinh tử nạn trước điểm thi THPT.

Tuấn Kiệt